7 ngành của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đạt kiểm định chất lượng

GD&TĐ - Sáng 22/3, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 7 ngành.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 7 ngành của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
PGS.TS Nguyễn Phương Nga trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 7 ngành của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Cụ thể, gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Dược học, Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

Sau quá trình khảo sát chính thức từ ngày 4/1 đến ngày 9/1, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và đoàn đánh giá ngoài đã thống nhất biên bản hoàn thành chương trình khảo sát.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) ghi nhận những nỗ lực của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, trong đó có 7 ngành được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Quá trình khảo sát, PGS.TS Nguyễn Phương Nga nhận thấy, sinh viên của ngành 7 trên được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nhiều sinh viên sau tốt nghiệp 12 tháng có việc làm ổn định, với mức thu nhập cao. Đó là minh chứng cho chất lượng đào tạo của 7 ngành nêu trên.

GS.TS Nguyễn Công nghiệp phát biểu tại buổi lễ.

GS.TS Nguyễn Công nghiệp phát biểu tại buổi lễ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng, GS.TS Nguyễn Công nghiệp – Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trao đổi, đây là công phải làm và sẽ làm thường xuyên, hết vòng này đến vòng khác. Qua kiểm định sẽ biết đang ở đâu, từ đó phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp để phát triển nhà trường bền vững.

Trước đó, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT. Đây là bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục AUN-QA, được xây dựng trên cơ sở bảo đảm sự tương thích với bộ tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu, được Bộ trưởng các nước ASEAN chấp nhận để sử dụng thống nhất trong các trường đại học của các quốc gia thuộc khu vực ASEAN.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí, chia thành 4 nhóm chất lượng về: Chiến lược; hệ thống; chức năng hoạt động (đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối-phục vụ cộng đồng) và kết quả hoạt động của nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga và lãnh đạo Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chúc mừng 7 ngành được chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga và lãnh đạo Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chúc mừng 7 ngành được chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Hiện, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có hơn 1.100 cán bộ, giảng viên gồm 32 khoa, 26 đơn vị phòng ban trung tâm. Trường có 22 giáo sư, 61 Phó Giáo sư, 185 tiến sĩ, 710 Thạc sĩ. Trường đang đào tạo khoảng 28.000 sinh viên; gần 1.400 thạc sỹ, 47 tiến sĩ. 27 chương trình đào tạo đại học chính quy, 10 chương trình đào tạo thạc sĩ, 1 chương trình đào tạo tiến sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối với nhiều thế hệ người Việt, du học là cánh cửa mở ra tri thức đỉnh cao, cơ hội sự nghiệp và trải nghiệm văn hóa độc đáo. Ảnh minh họa: Fine Art America

Xu hướng du học mới

GD&TĐ - Du học - hai tiếng ấy từng gợi lên hình ảnh những chuyến bay dài, những chân trời xa lạ, những giảng đường cổ kính và một tương lai rạng rỡ đang chờ đón.

Minh họa/INT

Café ngày mới: Vẻ đẹp của tự do

GD&TĐ - Gần đây, một người bạn cũ bấy lâu không liên lạc đột nhiên gọi cho tôi. Anh hay tin tôi vừa ly hôn sau mười bốn năm chung sống.

Lấy kim loại làm chất liệu chủ đạo, triển lãm gợi mở những liên tưởng rộng hơn về truyền thống.

Điêu khắc từ tiếng chuông ngân

GD&TĐ - Những khối kim loại không còn mang dáng vẻ nặng nề, bất động mà như đang rung lên, lan tỏa nhịp điệu âm thanh rồi tan vào không gian.