60 trường hợp F1, F2 liên quan ca BN1451, trong đó 31 người có kết quả âm tính

GD&TĐ - Liên quan đến bệnh nhân 1451 (nam, 23 tuổi, ngụ chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5, TP.HCM), ngành y tế TP.HCM đã xác minh thêm nhiều trường hợp F1, F2, hiện có tổng 60 người.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 thứ 1451, Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp cùng các quận,huyện tiến hành điều tra, xác minh, truy vết những người có tiếp xúc với bệnh nhân này.

Theo đó, đã điều tra được 60 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 1451, trong đó có 23 trường hợp tiếp xúc gần (F1). Cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 53 trường hợp, trong đó đã có 31 trường hợp có kết quả âm tính COVID-19, 22 trường hợp đang chờ kết quả.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng phối hợp cùng các địa phương thực hiện phong tỏa cách ly y tế chung cư Sư Vạn Hạnh (Phường 9, Quận 5) – nơi bệnh nhân cư trú sau khi nhập cảnh. Tạm ngừng hoạt động và tiến hành tiêu độc khủ trùng tất cả các địa điểm tiếp xúc mà bệnh nhân từng lui tới tại Quận 8, Quận 5 và huyện Bình Chánh (chi nhánh Mobiphone, khách sạn Rose, Ngân hàng VP Bank, quán cà phê, quán karaoke …).

Đồng thời, thông báo khẩn cho người dân về những địa điểm tiếp xúc của bệnh nhân 1451 (nhà ở tại Lô B chung cư Sư Vạn Hạnh quận 5, quán cà phê, karaoke…) để tìm kiếm người tiếp xúc, thông báo với ngành y tế để được tư vấn về y tế, xét nghiệm kiểm tra và cách ly theo quy định. Tiếp tục tăng cường giám sát, sàng lọc tất cả trường hợp viêm đường hô hấp, nghi nhiễm ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt ở những địa điểm bệnh nhân từng đi qua để phát hiện kịp thời người bệnh.

Chủ tịch UBND huyện An Phú thông tin trước đó cho biết rạng sáng 24/12, anh T. lái xe 7 chỗ chở một thanh niên nghi là bệnh nhân 1440 với 6 người khác từ khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú về TP.HCM.

Thông tin về bệnh nhân 1440, ban đầu người này khai, rạng sáng ngày 24/12, bệnh nhân 1440 (nam, 32 tuổi, ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) được đưa lên xe tải từ Campuchia về phía cửa khẩu tỉnh Tây Ninh. Khoảng 5h cùng ngày, bệnh nhân lên xe tải chở hàng về TP.HCM rồi đi Vĩnh Long bằng xe 16 chỗ.

Trên xe lúc đó có 4 người nhưng không ngồi cùng hàng ghế. Quá trình di chuyển, bệnh nhân ghé trạm dừng chân Minh Phát ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Đến 8h ngày 24/12, bệnh nhân dừng chân tại khu vực cổng chào tỉnh Vĩnh Long ở phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, sau đó được xe ôm chở về thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít.

Dọc đường, bệnh nhân 1440 ghé vào nhà mẹ để lấy chìa khóa và xe. Trên đường về nhà riêng, người này ghé mua thuốc lá tại tiệm tạp hóa. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa bệnh nhân đi cách ly tập trung vào tối 24/12.

Đến chiều 26/12, bệnh nhân này đã thay đổi lời khai với cơ quan chức năng là không nhập cảnh qua biên giớ tỉnh Tây Ninh như lời khai ban đầu mà nói đã đi qua khu vực giáp biên tỉnh tỉnh An Giang.

Tỉnh Vĩnh Long hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương rà soát, truy vết, làm rõ về trường hợp bệnh nhân 1440.

Ngành Y tế yêu cầu người dân cần thực hiện nghiêm túc thông điệp 5k, kịp thời thông báo chính quyền địa phương khi phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ