60% người cảm thấy khó nuôi dạy con cái ở Nhật Bản

GD&TĐ - 61,1% tin rằng việc nuôi dạy con cái ở quốc gia này là rất khó, điều này cho thấy nỗ lực hỗ trợ trong việc nuôi dạy con cái của quốc gia còn thấp so với các quốc gia khác.

Giáo viên mầm non đi dạo với trẻ em ở thành phố Osaka.
Giáo viên mầm non đi dạo với trẻ em ở thành phố Osaka.

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021 của chính phủ Nhật Bản, 61,1% tin rằng việc nuôi dạy con cái ở quốc gia này là rất khó, điều này cho thấy nỗ lực hỗ trợ trong việc nuôi dạy con cái của quốc gia còn thấp so với các quốc gia khác.

Ngược lại, khảo sát của Nội các Nhật Bản cho thấy việc nuôi dạy trẻ em ở những quốc gia như Thụy Điển, Pháp và Đức đa số rất dễ dàng.

38,3% trong số 2.500 người ở độ tuổi 20-49 tuổi ở Nhật không cảm thấy có nhiều vấn đề trong việc nuôi dạy con cái. Trong khi đó, 97,1% người ở Thụy Điển, 82,0% người ở Pháp và 77,0% người ở Đức trong số 1.000 người được khảo sát ở mỗi quốc gia cảm thấy việc nuôi dạy con cái không gặp quá nhiều khó khăn.

Khi được hỏi tại sao việc sinh và nuôi con là dễ dàng, câu trả lời phổ biến nhất của người dân Nhật Bản là họ cảm thấy “an toàn” trong cộng đồng của mình. Trong khi đó, nhiều người được hỏi ở Pháp và Đức cảm thấy các dịch vụ y tế từ khi mang thai đến khi sinh và công tác hỗ trợ chăm sóc trẻ em là thỏa đáng.

Khi được hỏi về các mối quan hệ lãng mạn, 40,4% người được hỏi ở Nhật Bản cho biết họ sẽ cân nhắc hẹn hò nếu ai đó tỏ bày tỏ sự quan tâm đối với họ. 19,4% không thích các mối quan hệ lãng mạn.

Chính phủ có kế hoạch đề cập đến kết quả của cuộc khảo sát trong sách trắng hàng năm về các biện pháp chống lại sự suy giảm tỷ lệ sinh của Nhật Bản.

Theo Kyodo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đậu Nguyễn Thái Bình tại lễ tuyên dương thủ khoa trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế: Môi trường đào tạo pháp lý chất lượng cao cho thế hệ hội nhập

GD&TĐ - Khi nhận được kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 38,25 cho 4 môn xét tuyển, trở thành thủ khoa thành phố Huế và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất cả nước, Đậu Nguyễn Thái Bình có nhiều lựa chọn đại học, nhưng nam sinh đã quyết định đăng ký vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) ngay từ đầu.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên).

Khung pháp lý cho giáo dục tăng cường

GD&TĐ - Hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hiện chưa có một hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất.