6 ý tưởng tranh tài tại chung kết cuộc thi Sáng tạo tế bào gốc

GD&TĐ - 6 ý tưởng của học sinh, sinh viên ứng dụng tế bào gốc vào chữa một số bệnh ung thư tranh tài tại chung kết cuộc thi Sáng tạo tế bào gốc.

Học sinh, sinh viên chia sẻ các ý tưởng sáng tạo ứng dụng tế bào gốc. Ảnh: Hà An.
Học sinh, sinh viên chia sẻ các ý tưởng sáng tạo ứng dụng tế bào gốc. Ảnh: Hà An.

Tối 20/12, Viện Tế bào gốc (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo tế bào gốc (Stem Cell Innovation) năm 2025. Đây là cuộc thi học thuật thường niên dành cho học sinh, sinh viên cả nước đam mê nghiên cứu tế bào gốc.

Chủ đề cuộc thi năm nay là “Tế bào gốc và ung thư”, nhằm tìm kiếm các giải pháp liên ngành, sáng tạo, hướng đến góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết trong y học tái tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các thi sinh khi tham gia sẽ trải qua vòng thi kiến thức chuyên môn bằng cách trả lời trắc nghiệm online.

60 thí sinh vượt qua vòng kiến thức sẽ tham gia vòng trình bày ý tưởng để chọn ra 18 ý tưởng xuất sắc nhất.

Tại vòng chung kết, 6 thí sinh có ý tưởng xuất sắc nhất sẽ lập đội với các thí sinh còn lại ở vòng trình bày ý tưởng để phát huy tinh thần làm việc tập thể để tìm ra quán quân.

Theo PGS.TS Phạm Văn Phúc, trải qua 10 năm tổ chức cuộc thi đã thu hút hơn 10.000 học sinh, sinh viên đam mê tế bào gốc tham gia.

Học sinh, sinh viên có cơ hội tìm hiểu, phân tích các nguồn tài liệu về tế bào gốc để phát triển ý tưởng sáng tạo.

Ông Phúc cho rằng đây là điều rất đáng quý, vì chỉ cần 10% trong số những bạn trẻ này định hướng đi theo nghiên cứu tế bào gốc, thì đất nước sẽ có nguồn nhân lực và nhiều ý tưởng giải pháp ứng dụng tế bào gốc vào cuộc sống.

“Với thể lệ cuộc thi năm nay, các thành viên trong nhóm không còn cùng trường với nhau là một sự thay đổi giúp các bạn trẻ tăng cường tính hợp tác, phối hợp hơn. Các bạn hãy xóa nhòa ranh giới các trường học để cùng hướng về mục tiêu chung”, PGS.TS Phạm Văn Phúc nói.

Tại vòng chung kết, 6 nhóm học sinh, sinh viên đã trình bày các ý tưởng ứng dụng tế bào gốc vào điều trị các bệnh ung thư. Cụ thể, nhóm sinh viên do Đoàn Hải Đăng (Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ, ĐH Cần Thơ) làm trưởng nhóm đã xây dựng ý tưởng “Exosome tế bào gốc mang microRNA kháng u trong điều trị ung thư miệng”.

Đăng cho biết, nghiên cứu của nhóm hướng đến thu tế bào gốc trung mô từ dây rốn tiêm vào bệnh nhân ung thư vòm họng, giúp tăng hiệu quả điều trị. Phương pháp của nhóm nhằm ức chế tăng sinh, xâm lấn và di căn của tế bào ung thư vòm họng vốn có khả năng tự làm mới và kháng trị mạnh.

2cacaa14230dac53f51c.jpg
Thông tin dự án của các đội thi được giới thiệu để khách tham quan tìm hiểu. Ảnh: Hà An.

Dự án “Điều biến khả năng chuyển ty thể ở MSCs để giảm kháng hóa trị của tế bào gốc ung thư đại tràng” của sinh viên Ngô Thanh Quyền Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) và các công sự đã ứng dụng tế bào gốc trung mô có chức năng phục hồi mô, triệt tiêu các nguồn hỗ trợ năng lượng nuôi dưỡng tế bào ung thư.

Nghiên cứu này được cho là giúp bệnh nhân ung thư đại trực tràng giảm chi phí điều trị tái phát, cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

Dự án của sinh viên Lý Minh Hằng, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM cùng các bạn đã nghiên cứu về phương pháp tiêu diệt tế bào gốc gây ung thư. Dự án của Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh, Trường Đại học Y dược TPHCM làm trưởng nhóm đã sử dụng tế bào gốc vạn năng cảm ứng cho điều trị ung thư bạch cầu cấp dòng tủy an toàn, hiệu quả.

Phạm Minh Nguyên, học sinh Trường Quốc tế Úc làm trưởng nhóm nghiên cứu tế bào gốc trung mô giúp điều trị ung thư vú. Dự án của Ngư Ngọc Lan, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM nghiên cứu một dạng vaccine từ tế bào gốc điều trị ung thư biểu mô tế bào gan.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 300 triệu đồng, gồm hiện kim và học bổng các khóa đào tạo về nghiên cứu tế bào gốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần 10 năm qua, sư thầy dang tay đón hàng chục đứa trẻ bị bỏ rơi.

Mái ấm ở ngôi chùa Hồi Long

GD&TĐ - Gần 10 năm qua, dưới mái chùa Hồi Long, sư thầy Thích Đàm Ngoan đã trở thành mẹ của hàng chục đứa trẻ mồ côi.