6 đối tượng dùng hung khí tấn công quản lý nhà trọ cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã bắt giữ thành công 6 đối tượng có hành vi dùng hung khí tấn công quản lý nhà trọ để cướp tài sản.

Nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án.
Nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án.

Ngày 10/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này đã bắt giữ thành công 6 đối tượng có hành vi dùng hung khí tấn công người dân, cướp tài sản xảy ra tại thôn Đại Thượng (xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 4h ngày 9/10, tại nhà trọ Phúc Thành 2 (địa chỉ tại thôn Đại Thượng) do bà Đoàn Thị Loan (SN 1968, trú tại thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) quản lý.

Vào thời điểm trên, bà Loan bị một nhóm gồm 6 đối tượng thuê trọ từ trước dùng hung khí (gậy rút) tấn công, gây thương tích.

Các đối tượng sau đó đã chiếm đoạt 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo với tổng trị giá tài sản khoảng 11 triệu đồng.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nhằm điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng gây án.

Sau chưa đầy 6 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến khoảng 10h30’ cùng ngày, lực lượng điều tra đã phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng gây án cùng hung khí. Các đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại ven đường 3 (thuộc Khu công nghiệp Vsip, phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn).

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định 6 đối tượng gây án đều quê ở huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa). Danh tính các đối tượng gồm: Bùi Ngọc C. (SN 23/11/2006 tại làng Chiềng, xã Đồng Thịnh); Phạm Thúc Hiếu (SN 5/3/2006 tại thôn 10, xã Ngọc Liên); Lê Anh Q. (SN 14/3/2008 tại Cỏ Chè, xã Lộc Thịnh).

Bùi Nguyễn Tùng D. (SN 25/4/2009 tại thôn Lộc Tiến, xã Lộc Thịnh); Hoàng Chung Đ. (SN 18/10/2008 tại thôn Đồi Đỏ, xã Đồng Thịnh) và Bùi Thiên L. (SN 24/5/2008 tại thôn Lộc Tiến, xã Lộc Thịnh).

Theo cơ quan công an, mặc dù các đối tượng đều còn rất trẻ nhưng hành vi gây án lại rất manh động, có tính chất côn đồ, hung hãn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ