6 đội tranh tài tại kỳ thi lập trình ICPC cụm miền Trung

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 13/11, tại Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng, 6 đội gồm các trường ĐH và phổ thông đã tham gia cuộc thi ICPC quốc gia cụm miền Trung.

Các thí sinh có 5 tiếng đồng hồ để hoàn thành bài dự thi ICPC quốc gia.
Các thí sinh có 5 tiếng đồng hồ để hoàn thành bài dự thi ICPC quốc gia.

Kỳ thi lập trình quốc tế (ICPC) cụm miền Trung tổ chức tại Đà Nẵng, có 6 đội tham gia dự thi. Trong số này, có 3 trường đại học thành viên của ĐH Đà Nẵng gồm: Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn. Ngoài ra, còn có các trường Đại học FPT, Đại học Duy Tân và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng). Có gần 100 em học sinh, sinh viên tham gia dự thi.

ICPC Quốc gia được tổ chức nhằm tuyển chọn các đội có thành tích cao tham dự kỳ thi ICPC Asia và Olympic Tin học 2022 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm nay, kỳ thi ICPC Quốc gia có 17 điểm thi thu hút 377 đội thi. Kỳ thi dành cho 2 đối tượng chính là sinh viên và học sinh.

Kỳ thi lập trình quốc tế ICPC với cơ cấu mỗi đội có 3 thí sinh và 1 huấn luyện viên. Các đội sẽ trải qua các vòng thi: Khu vực Bắc - Trung - Nam (của Việt Nam); vòng quốc gia, vòng quốc tế (tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) và vòng World Final (chung kết quốc tế) tại Ai Cập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ