6 cầu thủ chia tay tuyển nữ Việt Nam trước thềm SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi hội ý cùng các cộng sự, HLV Mai Đức Chung đã quyết định sẽ đưa 21 cầu thủ sang Campuchia để bước vào hành trình tại SEA Games 32.

Danh sách tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 32.
Danh sách tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 32.

6 cầu thủ tạm chia tay với đội tuyển gồm: thủ môn Đào Thị Kiều Oanh; thủ môn Đoàn Thị Ngọc Phượng; hậu vệ Hồ Thị Thanh Thảo; tiền vệ Trần Thị Thu Xuân; tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương; hậu vệ Cù Thị Huỳnh Như.

Đây đều là các cầu thủ được ban huấn luyện lựa chọn và đào tạo hướng đến các mục tiêu xa hơn của bóng đá nữ Việt Nam, tạo ra nền tảng cho lớp kế cận. Do vậy, sau khi chia tay đội tuyển, HLV Mai Đức Chung đã yêu cầu các cầu thủ này tiếp tục duy trì việc tập luyện khi trở về địa phương và sẵn sàng cho các giai đoạn sắp tới.

Bên cạnh đó, một số cầu thủ trẻ có phong độ phù hợp với giải đấu sắp tới cũng được HLV Mai Đức Chung tạo điều kiện cọ xát tại giải đấu khu vực. Chia sẻ về điều này, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam cho biết:

“Tiêu chí khi quyết định danh sách là ưu tiên các cầu thủ thực hiện tốt trong đợt tập huấn vừa qua và Vòng loại thứ nhất Olympic 2024 tại Nepal trước đó, đảm bảo được yêu cầu của ban huấn luyện đề ra. Có những vận động viên rất trẻ nhưng đã bắt nhịp được tốt thì chúng tôi sẵn sàng đưa vào danh sách thi đấu”.

Danh sách chính thức 20 cầu thủ tham dự SEA Games 32 sẽ được Ban huấn luyện quyết định trước cuộc họp kỹ thuật của giải đấu vào ngày 2/5.

Sáng nay 30/4, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ di chuyển sớm từ Trung tâm huấn luyện J-Green tới sân bay quốc tế Kansai, kết thúc chuyến tập huấn kéo dài hai tuần tại đây để bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bóng đá nữ SEA Games 32.

Tại SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Philippines (đương kim vô địch AFF Cup 2022, vào bán kết Asian Cup 2022), Myanmar (vào bán kết SEA Games 32), bên cạnh Malaysia (Indonesia xin rút lui).

Do Indonesia rút lui, nên bảng A môn bóng đá nữ chỉ còn 4 đội bóng, đồng nghĩa đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận (thay vì 4 trận như ban đầu).

Ở trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 15 giờ 30 ngày 3/5 tại sân Army. Sau đó 3 ngày (6/5), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ so tài với Myanmar, cũng ở khung giờ 15 giờ 30.

Ngày 9/5, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Philippines lúc 15 giờ 30. Đây được dự báo là trận đấu khó khăn nhất của các cô gái áo đỏ và khả năng cũng sẽ quyết định tới ngôi nhất bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ