Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), kể từ đầu tháng 10 năm 2025 đến nay, Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng và hệ thống sưởi ấm của chính quyền Kiev 256 lần. Đây là con số rất lớn, với mật độ đều đặn, cho thấy Nga có chủ trương tàn phá hệ thống năng lượng của Ukraine.
SBU cho biết thêm, cơ sở hạ tầng của bảy khu vực trong nước chịu thiệt hại nặng nề nhất là các vùng Kiev (gồm có cả thủ đô Kiev), cũng như các vùng Kharkiv, Odesa, Dnipropetrovsk, Sumy, Mykolaiv và Chernihiv.
“Trong giai đoạn này, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công 11 nhà máy thủy điện và 45 nhà máy nhiệt điện lớn. Họ cũng thực hiện 49 cuộc không kích chính xác vào các nhà máy nhiệt điện và 151 cuộc không kích vào các trạm biến áp điện ở nhiều khu vực khác nhau” - báo cáo của SBU nêu rõ con số thống kê chi tiết.
Liệt kê các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc tấn công của Nga, bộ này nhấn mạnh rằng, vùng Kiev, vùng Kharkiv, Odesa, Dnipropetrovsk, Sumy, Mykolaiv và Chernihiv đã chịu thiệt hại đáng kể.
Một số khu vực của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, hiện đang không có điện và nhiệt để sưởi ấm, tình hình năng lượng đã được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2/2022.
Đồng thời, Ukraine công khai thừa nhận rằng không thể khôi phục các cơ sở bị hư hại trong tương lai gần và thời gian sửa chữa vẫn chưa được xác định. Bên cạnh đó, cần tính đến việc Nga thường xuyên tung ra các đòn đánh bồi, khiến cho việc khôi phục các cơ sở năng lượng càng thêm khó khăn.
Được biết, các đòn đánh bồi của Nga được coi là vô cùng tai hại bởi có cơ sở năng lượng vừa khôi phục hoạt động xong hoặc sắp được khôi phục thì lại bị Nga tiếp tục giáng đòn, khiến chính quyền Kiev mất rất nhiều thời gian và tiền bạc mà không thể khắc phục được thiệt hại.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky và Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã xảy ra tranh cãi gay gắt, cả hai bên đều cáo buộc nhau thiếu hành động hiệu quả để ngăn chặn sự việc tồi tệ này.
Điều đáng chú ý là, bất chấp tình hình tồi tệ về nguồn cung cấp điện và nhiệt cho người dân Ukraine, người đứng đầu chính quyền Kiev vẫn có ý định tiếp tục cái gọi là “cuộc chiến cơ sở hạ tầng” chống lại Nga, tiếp tục tung máy bay không người lái tấn công vào hạ tầng dầu mỏ của Nga, khiến Moscow cũng gia tăng thêm các đòn đánh đáp trả.