50,2% trẻ từ 12-17 tuổi ở Đồng Nai đã tiêm mũi 1 vắc xin ngừa Covid-19

GD&TĐ - Sở Y tế vừa ban hành kế hoạch đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 thứ 23 trên địa bàn tỉnh. Đợt tiêm kéo dài từ ngày 23 đến hết 25/11.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đợt này, Sở Y tế phân bổ 88.920 liều vắc xin Pfizer để tiêm mũi 1 cho tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi chưa được tiêm vắc xin trong tỉnh.

Cụ thể, phân bổ cho thành phố Biên Hòa hơn 8 ngàn liều vắc xin; Long Thành hơn 9,2 ngàn liều; Nhơn Trạch hơn 9,2 ngàn liều; Trảng Bom hơn 14 ngàn liều; Vĩnh Cửu hơn 5,8 ngàn liều; Xuân Lộc hơn 7,7 ngàn liều; Cẩm Mỹ hơn 4,4 ngàn liều; Tân Phú hơn 6,2 ngàn liều; còn lại là dự phòng tỷ lệ hao hụt vắc xin và các trường hợp khác.

Có 3 địa phương là thành phố Long Khánh, huyện Thống Nhất, huyện Định Quán đã tiêm xong mũi 1 cho tất cả trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn.

Tính đến sáng ngày 23/11, toàn tỉnh Đồng Nai đã sử dụng hơn 4,8 triệu liều vắc xin để tiêm cho hơn 2,7 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên trong tỉnh.

Trong đó có hơn 2,2 triệu người đã được tiêm 2 liều vắc xin, đạt tỷ lệ hơn 89%. Đối tượng người từ 50 tuổi trở lên được tiêm vắc xin 2 mũi đạt hơn 96%.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai 3 đợt tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Kết quả, đã có gần 150 ngàn trẻ/tổng số hơn 298 ngàn trẻ trong độ tuổi được tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 50,2%.

Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ đề nghị các địa phương tăng tốc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi để đảm bảo an toàn khi các em trở lại trường học. Những trường hợp trẻ là F0, F1 sẽ bố trí tiêm trong thời gian phù hợp.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần đặc biệt lưu ý đến việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người cao tuổi, người có bệnh nền trên địa bàn. Đây là những đối tượng dễ có nguy cơ tử vong nếu mắc bệnh Covid-19. Do đó, các địa phương sắp xếp, bố trí những người này đến các Trung tâm y tế để tiêm, đảm bảo kịp thời xử trí khi có phản ứng bất lợi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?