5 thói quen xấu khiến quý nhân bỏ đi, cần thay đổi ngay
Thủy Linh
GD&TĐ - Có nhiều thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày, tưởng như nhỏ nhặt nhưng nó lại ảnh hưởng đến nguồn năng lượng tích cực, khiến quý nhân bỏ đi.
Bạn hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào, làm bất cứ công việc gì, buôn bán bất kỳ mặt hàng nào, thì việc có quý nhân phù trợ sẽ giúp cho mưu sự hanh thông hơn, thành tựu tâm đắc.
Quý nhân được xem là người mang lại may mắn, tài lộc cho chúng ta. Thực tế, họ sẽ đồng hành, nâng đỡ, dìu dắt chúng ta trên con đường phát triển sự nghiệp. Thậm chí có thể nói, nếu không có sự giúp đỡ của những người này, ta khó mà đạt được thành công như ý trong công việc.
Vậy làm thế nào để gặp được quý nhân trong cuộc sống, theo phong thủy Phùng Gia, trước tiên quý bạn cần bỏ ngay 5 thói quen xấu dưới đây:
1. Để nhà cửa bừa bộn
Những tờ báo cũ đã mốc meo, quần áo dơ chưa giặt và một đống đồ chơi trẻ con bừa bộn trên sàn nhà sẽ làm giảm năng lượng của bạn, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.
Hãy dọn dẹp nhà cửa hàng ngày để có một môi trường sạch sẽ, thông thoáng và còn đón may mắn, tài lộc vào nhà bạn.
2. Trên bàn để đồ vật bị hư hỏng
Về phong thủy và mệnh lý, bàn làm việc là một cửa sổ mời gọi quý nhân, về nguyên tắc phải ngay ngắn gọn gàng, sạch sẽ.
Những vật dụng hư hỏng, khiếm khuyết là gây cản trở để “quý nhân” quan tâm và gần gũi bạn hơn.
3. Để đồ ăn thừa, ăn xong không dọn dẹp ngay
Bạn nên tránh để đồ ăn thừa, hỏng hay rác tồn đọng trong nhà. Chất hết thức ăn thừa và nồi chảo dơ vào phòng bếp đợi đến khi nấu bữa tiếp theo mới rửa dọn là thói quen xấu.
Chúng không chỉ sinh ra năng lượng xấu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí trong nhà, khiến bạn dễ mắc bệnh hơn.
4. Để giày dép bừa bãi trước cửa
Nhiều người có thói quen để giày bừa bãi ở trước cửa nhà khi trở về. Chính thói quen này sẽ làm ô uế đến Minh đường và ảnh hưởng xấu đến vận trình của chính mình. Vì vậy, cần giữ thói quen cất giày dép gọn gàng, ngăn nắp vào đúng chỗ để thu hút tài lộc.
5. Phía Tây Bắc để bếp lửa
Trong phong thủy và mệnh lý học, bát quái chia nhà ở thành 8 phương vị, trong đó quái Càn ở hướng Tây Bắc, là biểu tượng cho “thượng cấp” và “quý nhân” của bạn.
Theo ngũ hành thì bếp thuộc hành Hỏa, nếu đặt bếp hoặc những vật thuộc hành Hỏa vào vị trí này thì nhà bạn đang phạm vào đại kỵ, phải sớm khắc phục.
* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo.
GD&TĐ - Với tổng điểm thi là 54, Trần Đoàn Minh Thùy - học sinh lớp 12 Trường Quốc tế Á Châu (TPHCM) trở thành một trong 3 thí sinh có số điểm cao nhất Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của TPHCM. Đồng thời, nữ sinh cũng là một trong hai thủ khoa khối KHTN của TP.
GD&TĐ - Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ GD&ĐT rà soát, đánh giá tính phù hợp định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
GD&TĐ - Áo giảm kích động cho trẻ tự kỷ bằng cách ôm chặt trẻ thông qua túi khí kết hợp massage, giúp trẻ trấn tĩnh mỗi khi mất kiểm soát hành vi. Đây là sản phẩm của nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng.
GD&TĐ - Cả tiền đạo Karim Benzema lẫn chiến lược gia Carlo Ancelotti đều đi vào lịch sử khi Real Madrid đả bại Eintracht Frankfurt để đăng quang Siêu cúp châu Âu.
GD&TĐ - Thời gian gần đây đường Trục Phía Nam, đoạn qua xã Liên Châu, huyện Thanh Oai (Hà Nội) xảy ra tình trạng phơi, vứt lông và da chân của gia cầm ra 1 làn đường khiến nhiều người đi ngang qua đây không khỏi 'ngao ngán'.
GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều thí sinh tự do không cập nhật Quy chế nên không đến đăng ký để được cấp tài khoản theo thời hạn quy định.
GD&TĐ - Livestream mới nhất của nam ca sĩ Hoài Lâm đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng về sức khỏe của anh với đôi mắt lờ đờ, thâm quầng, thần thái mệt mỏi...
GD&TĐ - Nam thanh niên đã mượn còng số 8 của bạn sau đó còng tay mình, chụp ảnh đăng lên Facebook. Cơ quan chức năng đã đề nghị mức phạt nặng đối với nam thanh niên này.
GD&TĐ - Công an thành phố Hà Nội đã có cảnh báo, đề nghị người dân thắp hương, đốt vàng mã đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy trong dịp lễ Vu lan sắp tới.
GD&TĐ - Đọc cuốn “Chuyện đời tôi”, tuyển tập tự truyện, tư liệu, hồi ức và thư từ của đại văn hào người Đan Mạch Hans Christian Andersen (1805 - 1875), bạn đọc có thể hiểu thêm về cuộc đời của tác giả những câu chuyện cổ tích lung linh thời thơ ấu.
GD&TĐ - Ngày 10/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên toà hình sự xét xử bị cáo Đoàn Phương Anh (SN 1988, ở Khu đô thị Time City, phường Mai Động, quận Long Biên, Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 170 BLHS.
GD&TĐ - Nhóm đối tượng từ 15 đến 19 tuổi đã tổ chức cướp tài sản của người dân tại khu vực quận Hà Đông (Hà Nội). Đặc biệt, khi bị phát hiện, nhóm đối tượng sử dụng dao để tấn công...
GD&TĐ - Theo đại diện các cơ sở đào tạo giáo viên, chúng ta đang chứng kiến sự quay trở lại tốp đầu nhóm ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên. Với ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) của Bộ GD&ĐT và đơn vị đào tạo cho thấy, ngành Sư phạm đã có sức hút với thí sinh.
GD&TĐ - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ‘quyết định’ về việc có tái tranh cử vào năm 2024 hay không và sẽ sớm công bố quyết định của mình với công chúng – Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa Jim Banks cho biết.
GD&TĐ - Các phái đoàn quân sự từ 72 quốc gia đã xác nhận tham gia Diễn đàn Quân sự - Kỹ thuật Quốc tế Army 2022 – Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Pavel Popov cho biết hôm nay (10/8) trong một cuộc họp báo dành cho các tùy viên quân sự nước ngoài.
GD&TĐ - Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, trên cả nước hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.