5 quả bóng là bạn gái của Erling Haaland sau mỗi lần lập hát-trick

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để giữ được phong độ đỉnh cao, Erling Haaland vẫn độc thân và tập trung phần lớn thời gian và sức lực cho sự nghiệp bóng đá của mình.

Erling Haaland đang tỏa sáng rực rỡ ở Man City.
Erling Haaland đang tỏa sáng rực rỡ ở Man City.

Trong trận derby Manchester đầu tiên trong sự nghiệp hôm 2/10, Haaland chứng tỏ thực lực bằng cú hat-trick vào lưới David de Gea của MU. Theo Opta, không cầu thủ nào in dấu giày vào nhiều bàn thắng hơn Haaland trong một trận derby Manchester (3 bàn và 2 kiến tạo).

Trang ESPN mới đây khen ngợi Haaland đè bẹp mọi hàng thủ ở Premier League nhờ tài năng bản thân: "Trông như một chàng trai đang chơi đùa với các cậu bé 9 tuổi vậy", cây viết Mark Ogden phân tích. Chân sút người Na Uy tăng tốc ngay từ giai đoạn mở đầu mùa 2022/23 và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League lập hat-trick trong 3 trận sân nhà liên tiếp. Nếu không tính yếu tố sân nhà, tiền đạo sinh năm 2000 chỉ mất 8 trận để làm được điều này. Trong khi đó, Michael Owen (mất 48 trận), Ruud van Nistelrooy (59), Fernando Torres (64) hay Andy Cole (65) tốn nhiều thời gian hơn.

Tiền đạo người Na Uy được biết đến với tốc độ, sức mạnh ghi bàn kinh khủng. Để giữ được phong độ đỉnh cao, Erling Haaland vẫn độc thân và tập trung phần lớn thời gian và sức lực cho sự nghiệp bóng đá của mình. HLV Stanislav Macek của CLB Salzburg từng chia sẻ:

"Hồi ở Salzburg, cô bạn gái người Na Uy đến thăm Haaland. Thế nhưng Haaland đã bảo bạn gái mình về nước để cậu ấy có thể tập trung cho bóng đá. Cậu ấy nói với tôi rằng mỗi ngày đều chăm chỉ tập luyện, thời gian đâu mà gái gú"

Erling Haaland cũng từng chia sẻ: "Tôi ngủ với 5 quả bóng mỗi khi ghi được cú hat-trick. Tôi nằm trên giường và cảm thấy hài lòng với chúng. Tôi nhìn chúng mỗi ngày, năm quả bóng là bạn gái của tôi"

Erling Haaland cho biết muốn về quê làm trang trai sau khi giải nghệ: "Tôi nghĩ tôi sẽ có một trang trại nhỏ sau khi giải nghệ. Hàng ngày tôi sẽ lái máy kéo, cho bò ăn hoặc làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ làm những thứ giúp cho tôi thoải mái đầu óc nhất có thể. Cuộc sống ở thành phố làm tôi thấy căng thẳng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).