Cẩn thận là chưa đủ
Một cô bé ở Đài Loan thường ra ngoài vào chiều thứ Bảy lúc hơn 5 giờ để tập thể dục, sau khi tập xong, cô bé về nhà, khi đi qua một trường tiểu học, cô bé bất ngờ phát hiện có một người đàn ông mặc đồ đen đang theo sau mình.
Người đàn ông này đã theo cô bé suốt khoảng 200 mét, thậm chí khi cô bé vào khu dân cư, người đàn ông này vẫn tự nhiên đi vào sảnh cộng đồng.
Cho đến khi quản lý phát hiện ông ta không phải là cư dân của cộng đồng và chặn lại, hỏi ông ta vào đây để làm gì, người đàn ông mới nói rằng mình đã nhầm lẫn, rồi lập tức quay đầu rời đi.
Sau khi về nhà, cô bé đã thông báo cho phụ huynh, phụ huynh sợ hãi lập tức đến đồn cảnh sát báo cáo sự việc. Do khu cộng đồng này gần trường học nên các cư dân lân cận và phụ huynh cảm thấy lo lắng!
Sau khi vụ việc bị phơi bày, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra và tìm được người đàn ông liên quan, ban đầu cho biết tình trạng cảm xúc của ông ta không ổn và đã phủ nhận việc cố tình theo dõi. Tuy nhiên, nhà của người đàn ông này chỉ cách cộng đồng của cô bé 200 mét, hành vi này gây ra nghi ngờ hợp lý.
Dạy trẻ tự bảo vệ mình không chỉ đơn thuần một câu "cẩn thận" là đủ! Hành vi theo dõi kiểu trên dù cuối cùng có cấu thành tội danh hay không, thì vẫn đe dọa đến sự an toàn của trẻ em; nếu cha mẹ, trường học và cộng đồng bỏ qua tín hiệu cảnh báo này, nạn nhân tiếp theo có thể chính là con cái của bạn hoặc của tôi.
Thực tế, nhiều bậc phụ huynh vẫn thiếu các chiến lược cụ thể về "làm thế nào để dạy trẻ tự bảo vệ mình", chỉ dựa vào những nhắc nhở miệng hay các lưu ý mơ hồ như "đừng nói chuyện với người lạ" là không đủ.
Trước những nguy cơ tiềm ẩn, trẻ cần các bước hành động, quy trình phản ứng rõ ràng, cùng với sự tự tin và khả năng phản ứng về tâm lý.
Đặc biệt, cha mẹ không thể ở bên trẻ 24 giờ một ngày. Do đó, việc dạy cho trẻ những "kỹ năng tự bảo vệ" đúng cách trở thành biện pháp cơ bản.
5 mẹo dạy trẻ tự bảo vệ mình, nhất định phải học
Nhận biết bất thường, chủ động xác nhận

Nếu cảm thấy có người theo dõi, trước tiên đừng hoảng sợ. Trẻ có thể giả vờ dừng lại để buộc giày, hoặc vào cửa hàng tiện lợi để quan sát xem người kia có hành động theo mình không. Nếu người đó vẫn bám theo, rất có khả năng là đang theo dõi có chủ đích.
Vào không gian an toàn, không về nhà một mình
Nếu phát hiện bị theo dõi, không nên trở về nhà ngay để tránh lộ địa điểm cư trú. Nên đổi hướng đi hoặc vào những nơi an toàn có người khác như: cửa hàng tiện lợi, trường học, đồn cảnh sát, tìm sự giúp đỡ từ người lớn.
Hét to, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người khác
Nếu có kẻ theo dõi đến gần hoặc nói chuyện, trẻ có thể hét lên: "Tôi không biết bạn!" hoặc "Cứu tôi!" để thu hút sự chú ý xung quanh.
Học cách báo cảnh sát và ghi nhớ chi tiết
Dạy trẻ nhớ số điện thoại của cha mẹ và số điện thoại khẩn cấp của cơ quan chức năng, có khả năng mô tả các đặc điểm của đối phương như cách ăn mặc, màu da, chiều cao, kiểu tóc, có vật gì đặc biệt không (mũ, túi xách, v.v.).
Hãy để trẻ thực hành cách báo cảnh sát bằng điện thoại công cộng hoặc mượn điện thoại của người khác.
Về nhà, ngay lập tức thông báo cho cha mẹ
Bất kể sự việc lớn nhỏ, chỉ cần cảm thấy không yên tâm, nhất định phải nói với cha mẹ và thầy cô, không được giữ im lặng hay cho rằng "không có gì thì thôi".
Mỗi trải nghiệm đều là sự tích lũy để bảo vệ bản thân. Chúng ta không thể luôn luôn che chở cho con cái. Sự bảo vệ tốt nhất là dạy cho chúng biết rằng khi gặp nguy hiểm, chúng cũng có thể đứng lên tự bảo vệ mình.