5 điều kiêng kỵ ngày mùng 1 để cả tháng tài lộc hanh thông

GD&TĐ - “Thờ thì dễ, giữ lễ mới khó”. Để việc thờ cúng thể hiện được lòng thành kính của bạn đối với ông bà tổ tiên và các vị thần linh, hãy nhớ kỹ 5 kiêng kỵ này khi thắp hương ngày mùng 1 để tránh xui xẻo cho cả tháng.

5 điều kiêng kỵ ngày mùng 1 để cả tháng tài lộc hanh thông
Từ xưa đến nay, những điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 đã được dân gian chiêm nghiệm và đã trở thành phong tục truyền lại cho đến tận ngày nay.
Để việc thờ cúng được trang nghiêm, tránh việc mạo phạm Phong thủy Phùng Gia chỉ ra 5 việc tuyệt đối không nên làm vào ngày 1.

Không thắp hương số chẵn

Nhiều gia đình có thói quen thắp hương số chẵn, không đếm số nén hương nhưng không biết rằng nếu phạm phải điều này gia đình thường loạn, vận may giảm sút.

Dù là mùng 1, ngày rằm hay ngày lễ tết nào đi nữa thì số lượng cây nhang sử dụng vẫn phải là một số lẻ. Từ đó đảm bảo với tính âm dương, phong thủy. Khi thắp hương, bạn cần chú ý ghi nhớ điều này nhé!

Ăn mặc không phù hợp

Thắp hương là một trong những nghi lê trang trọng tại gia đình. Chính vì vậy, việc này phải dược thực hiện một cách  thành kính và trang nghiêm.

Bạn tuyệt đối không được ăn mặc hở hang hay mặc quần áo không phù hợp khi thắp hương, bởi nó khiến không gian trở nên thiếu thành kính, trang nghiêm.

Tránh thắp hương bằng hoa quả đã chín quá hay những loại mọc sát đất

Những trái cây mọc sát đất thường được đánh giá là không sạch sẽ. Chúng không nên được đặt trên mâm cúng trên bàn thờ linh thiêng. Những loại cây quá chín, nẫu cũng không phải là lựa chọn tốt cho việc thờ cúng bởi chúng là biểu hiện của sự suy tàn, hư hỏng.

Không sử dụng những loại trái cây có gai nhọn

Sầu riêng, mít, những loại trái cây có gai nhọn cũng không nên đặt trên bàn thờ, đặc biệt trong ngày mùng 1 âm.

Theo phong thủy, gai nhọn là biểu hiện của sự sát thương. Chúng sẽ làm tiêu tan và ảnh hưởng mạnh mẽ tới vận khí tốt của gia chủ. Chính vì vậy mọi người cần chú ý loại bỏ những loại trái cây này trong mâm cúng gia đình.

Không dùng hoa giả để thờ cúng

Theo các nhà tâm linh, tuyệt đối không được sử dụng hoa giả để thờ cúng, việc này khiến không gian thờ cúng mất đi sự nghiêm túc, đặc biệt cúng không nên sử dụng các loại bánh trái hay hoa quả là đồ giả, đây được coi là điều tối kỵ.

Hoa giả có thể làm trang trí nhưng các lễ vật nhất định không được là giả sẽ khiến khu vực tâm linh bị ảnh hưởng, tài lộc cũng từ đó mà giảm sút.

Một điều quan trọng các bạn cần nhớ việc thờ cúng quan trọng nhất là phải thành tâm, bên cạnh đó cũng cần giữ tâm an nhiên, làm việc thiện tích đức, tăng phúc báo của bản thân thì cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc, viên mãn. 

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trật tự quốc tế dựa trên vũ lực

GD&TĐ - Học thuyết Monroe được Mỹ khôi phục, từ Venezuela đến Colombia và Mexico, đặt quyền bá chủ trên các tòa án quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.