46 vụ buôn lậu, gian lận thương mại ở Cà Mau trong tháng cao điểm

GD&TĐ - Trong tháng thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Cà Mau phát hiện 46 vụ vi phạm.

Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau kiểm tra hàng hóa thực phẩm trên địa bàn.
Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau kiểm tra hàng hóa thực phẩm trên địa bàn.

Chiều 17/6, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo báo cáo, trong 1 tháng thực hiện đợt cao điểm (từ 15/5 đến 15/6), các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh kiểm tra 191 vụ, phát hiện 46 vụ vi phạm, tổng giá trị hàng hoá vi phạm trên 6 tỷ đồng.

Trong đó có 3 vụ hình sự, 43 vụ hành chính liên quan đến các hành vi kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, vận chuyển dầu DO không có hoá đơn chứng từ; kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với các mặt hàng điện thoại di động, mỹ phẩm, thuốc đông dược, quần áo, giày dép, túi xách, phụ tùng xe gắn máy, thực phẩm đông lạnh…

Cơ quan chức năng đã xử lý 13 vụ, liên quan đến 13 đối tượng.

hoi-nghi-hang-gia-3.jpg
Ông Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả trên địa bàn.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, tình trạng buôn lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại hiện vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Việc xác định chủ thể đối tượng vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử là một thách thách lớn đối với ngành chức năng do tính ẩn danh và phạm vi rộng.

Chi phí giám định các loại hàng giả, hàng nhái khá cao; cần có sự phối hợp từ chủ thể thương hiệu bị làm giả, nhưng một số thương hiệu lại không có đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

hoi-nghi-hang-gia-1.jpg
Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại chỉ đạo các lực lượng liên quan (Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường…) không chỉ thực hiện trong tháng cao điểm mà phải duy trì và làm thường xuyên công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

“Các ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm việc sản xuất hàng giả và hàng cấm, đồng thời khen thưởng, biểu dương kịp thời không chỉ cán bộ mà còn đối với tiểu thương thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật về thuế, kinh doanh”, ông Ngại nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ