45 học sinh ở Cà Mau nhập viện sau khi xúc miệng bằng ung dịch fluor

Các học sinh ở Cà Mau nhập viện với triệu chứng nôn ói, đau bụng, sau khi xúc miệng bằng ung dịch fluor.

45 học sinh ở Cà Mau nhập viện sau khi xúc miệng bằng ung dịch fluor

Chiều 11/1, ông Huỳnh Văn Tạo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho 45 học sinh Trường tiểu học Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời), nghi do bị ngộ độc fluor.

45 hoc sinh o Ca Mau nhap vien sau khi xuc mieng bang ung dich fluor hinh anh 1

Các em học sinh cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Trường có tổ chức cho học sinh súc miệng bằng dung dịch ngừa sâu răng fluor. Một lúc sau, các học sinh có biểu hiện nôn ói, đau bụng, vật vã nên được đưa đến bện biệnh viện cấp cứu.

Trong số này có 17 học sinh bị nặng nên phải truyền nước, các em bị nhẹ được cho uống sữa, nằm theo dõi. Đến 14h30, tất cả đều được xuất viện.

Chương trình nha học đường do Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời phối hợp với các điểm trường trên của huyện cho học sinh xúc miệng bằng dung dịch flour 1 lần/tuần để ngừa sâu răng và đã được thực hiện nhiều năm qua.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, cô phụ trách y tế học đường của trường vừa nghỉ hộ sản nên giao việc hướng dẫn học sinh sử dụng fluor lại cho nam giáo viên khác nhưng chưa được tập huấn. Tuy quá trình pha dung dịch là đảm bảo đúng quy định (1 gói/10 lít nước), nhưng thầy giáo hướng dẫn chưa đúng cách sử dụng nên xảy ra sự cố trên.

Được biết, giới hạn cho phép của fluor trong khẩu phần ăn là 2,4 - 4,8mg/kg thực phẩm và 1,2mg/l trong nước ăn sinh hoạt hàng ngày. Nếu bổ sung fluor quá giới hạn sẽ dẫn đến thừa fluor gây độc.

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Erling Haaland lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Haaland vượt mặt Ronaldo và Messi

GD&TĐ - Erling Haaland vừa lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp, qua đó vượt mặt cả bộ đôi Lionel Messi và C.Ronaldo.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.