40 học bổng và 20 xe đạp được trao cho HS vượt khó Tiền Giang

GD&TĐ - Bảo Việt Nhân thọ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vừa tổ chức chương trình trao học bổng An sinh giáo dục - xe đạp đến trường cho học sinh.

HS nhận xe đạp và quà tặng của chương trình.
HS nhận xe đạp và quà tặng của chương trình.

Chương trình tổ chức ngày 24/8, đã trao 20 xe đạp (2 triệu đồng/chiếc), 40 học bổng (trị giá 300 ngàn đồng/suất) cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên ở 2 trường THCS Hội Xuân và Nguyễn Tuấn Việt thuộc huyện Cai Lậy.

Đồng hành cùng chương trình, doanh nghiệp gạo Đức Thành (xã An Cư, huyện Cái Bè) đã tặng 1 triệu đồng và 600 quyển tập. Tổng trị giá chương trình là 67 triệu đồng.

Các em nhận quà và học bổng.
Các em nhận quà và học bổng.

Theo ông Trần Phi Hùng - Giám đốc Bảo việt Nhân thọ Tiền Giang, học bổng An sinh giáo dục - xe đạp đến trường được Bảo Việt nhân thọ Việt Nam ký kết với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam từ năm 2005 với mức học bổng lúc đầu từ 700 ngàn đến 1 triệu đồng/em.

Từ năm 2010 cho đến nay, chương trình hỗ trợ hơn 3.000 xe đạp. Trước thềm năm học mới 2019 - 2020, Bảo Việt Nhân thọ Tiền Giang sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ 30 xe đạp, 70 học bổng, 400 áo đi mưa cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ