4 kiểu nhà đại cát càng ở lâu lộc càng đầy

GD&TĐ - Ngôi nhà có phong thủy tốt không chỉ đứng vững theo thời gian, mà còn giúp cho người sống trong ngôi nhà đó sức khỏe dẻo dai, tinh thần thoải mái, công việc thuận lợi, gia đạo yên ấm, hạnh phúc.

4 kiểu nhà đại cát càng ở lâu lộc càng đầy
Phong thuỷ Phùng Gia sẽ chia sẻ cùng các bạn 4 kiểu nhà đại cát, nâng đỡ cho vận trình gia chủ ngày một thăng hoa. Nếu bạn đang có ý định xây nhà trong năm nay, có thể tham khảo bài viết này!
Nhà vuông vức không khuyết góc
Hình vuông và hình chữ nhật là hai hình dáng biểu tượng cho đất, nơi nâng đỡ nuôi sống vạn vật.

Những ngôi nhà vuông vắn mang ý nghĩa phú quý, phúc lộc vuông tròn, cân bằng âm dương ngũ hành hơn là những mảnh đất bị khuyết góc.
Nhà trước thấp sau cao
Những ngôi nhà có phía trước thấp sau cao chính là thế tựa sơn, có điểm tựa vững trãi. Với ngôi nhà có hình thế này này không chỉ cát khí cho long mạch mà còn tốt cho hậu vận về sau.

Được ví như túi vàng tích trữ tài sản tốt cho gia chủ. Theo đó tài lộc sẽ đọng lại, thúc đẩy sự nghiệp hanh thông, hưng vượng mang đến nhiều vinh hoa phú quý.

Bố cục này kết hợp với Thượng Quan Long Quy sẽ mang đến tài lộc sum vầy, là trợ thủ đắc lực cho con đường phát triển sự nghiệp nâng cao vị thế.
Nhà thông gió nhiều ánh sáng
4 kiểu nhà đại cát càng ở lâu lộc càng đầy ảnh 1
trong nhà dễ bị đau ốm, mệt mỏi, dễ mất cân bằng âm dương.

Một ngôi nhà quá kín, âm u mờ mịt, ban ngày ban mặt cũng phải bật đèn sẽ khiến âm khí thịnh tài lộc của chủ nhà dễ bị sa sút và sự nghiệp bị ảnh hưởng xấu, khó lòng thăng tiến trong công việc.

Khi xây dựng nhà ở bạn cần chú trọng yếu tố "tàng phong, tụ khí", tức là gió mang tài lộc đến, tụ lại trong căn nhà giúp khí vận cân bằng tạo tiền đề cho sự phát hưng thịnh
Nhà có nhiều cây xanh sinh khí
Một ngôi nhà tốt về phong thủy cần có cây cối xung quanh. Bởi cây cối sẽ mang lại sinh khí và tài lộc cho ngôi nhà. Đặc biệt tốt cho sức khỏe con người, đồng thời giúp đón vượng khí vào nhà giúp gia chủ làm ăn phát đạt, cuộc sống dễ dàng thăng tiến.

Tuy nhiên, bạn không nên trồng cây có tán lớn, rậm rạp trước cửa nhà vì sẽ khiến khoảng không phía trước u tối, ngăn ánh sáng tự nhiên vào cửa chính và khuất tầm nhìn của bạn rất dễ tạo nên cách cục minh đường u tối.
* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ