4 đối tượng 'liên thủ' ăn trộm 16 tấn sắt tại công trình cao tốc Bắc Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lợi dụng lúc sơ hở, 4 công nhân đã cấu kết trộm 16 tấn sắt thi công công trình cao tốc Bắc Nam đem đi bán và chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan chức năng làm việc với 1 đối tượng có liên quan đến vụ án.
Cơ quan chức năng làm việc với 1 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đơn vị này cùng lực lượng công an các tỉnh Khánh Hoà, Bình Thuận đã phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Việt Dũng (SN 1987) và Trần Văn Dũng (SN 2003 cùng trú huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà); Nguyễn Thị Bé Phương (SN 1992) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 2000, cùng trú huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) để điều tra làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản tại Dự án đường Cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cùng làm thuê cho công trình cao tốc Bắc Nam tại xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) nên nắm được hoạt động của đơn vị thi công.

Cơ quan chức năng làm việc với 1 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Cơ quan chức năng làm việc với 1 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Tối 26/6, lợi dụng sơ hở, các đối tượng đã móc nối với nhau đưa trộm hơn 16.000kg sắt của công trình đưa đi bán và chiếm đoạt số tiền hơn 120 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, 4 đối tượng trên còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện một số vụ trộm khác tại công trình cao tốc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ