Thông thường, đêm Giao thừa là dịp đoàn tụ gia đình; Mùng hai Tết có nghĩa là sức khỏe và trường thọ; Mùng 3 Tết có nghĩa là cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc; Mùng 4 Tết có nghĩa là công việc làm ăn phát đạt và có thể kiếm được nhiều tiền.
Và Mùng 6 Tết cũng là ngày chúng ta cần phải tuân theo một số phong tục truyền thống cũng như lưu ý những điều kiêng kỵ.
Mùng 6 Tết được coi là ngày tốt lành, nếu làm tốt 4 điều sau đây, bạn sẽ thu hút tài lộc dồi dào và có một cuộc sống hạnh phúc trong năm mới.
Xuất hành
Ngày mùng 6 Tết cũng là ngày tốt lành để đi chơi. Người xưa quan niệm: Mùng 6 Tết hãy ra ngoài đi dạo. Sau khi nghỉ 5 ngày, nghĩa là Tết về cơ bản đã kết thúc, mọi thứ đã trở lại bình thường, nhiều nơi đã bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại nên đây là thời điểm thích hợp để xuất hành, hít thở không khí trong lành.
Cần lưu ý, nếu đi chơi vui vẻ thì tốt nhất bạn nên biến lộ trình du lịch thành một “vòng tròn” mang ý nghĩa “may mắn” trong năm mới và thu hút mọi điều tốt lành.
Dọn rác
Mùng 6 Tết, các gia đình cần phải nhanh chóng dọn rác và những thứ không cần thiết ra khỏi nhà. Tục lệ dọn dẹp từ xưa đến nay không hề thay đổi.
Hoạt động này còn được hiểu là tạm biệt cái cũ và chào đón cái mới, từ bỏ những suy nghĩ, quan niệm cũ và bắt đầu đón nhận những điều mới mẻ trong năm mới, đồng thời ý nghĩa tươi đẹp của vạn vật đều được đổi mới.
Dưới đây là những điều cấm kỵ vào ngày mùng 6 Tết:
Tránh giết hại động vật
Mùng 6 Tết là ngày “Mở chợ” và “Ngày ngựa”, là ngày tốt lành, may mắn, nếu hoạt động giết mổ động vật diễn ra vào ngày này, bạn không chỉ phá hỏng cảnh sắc mà còn mang lại nhiều điều xấu.
Tránh cãi vã
Người xưa quan niệm, trong ngày Mùng 6 Tết, nếu gia đình xảy ra cãi vã hoặc xung đột nhỏ, thì cảm giác bồn chồn, không yên ổn sẽ kéo dài cả năm, đồng thời sẽ ảnh hưởng không tốt đến vận may trong năm mới. Vì vậy, cãi vã là điều cấm kỵ nhất trong ngày này.