4 cơ sở giáo đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng quốc tế QS

GD&TĐ - Theo bảng xếp hạng năm 2021 của tổ chức giáo dục Anh (QS), Việt Nam có 4 đại học (ĐH) và trường ĐH lọt vào bảng xếp hạng.

Vị trí của 4 ĐH ở Việt Nam trong bảng xếp hạng ĐH thế giới năm 2021 của QS
Vị trí của 4 ĐH ở Việt Nam trong bảng xếp hạng ĐH thế giới năm 2021 của QS

Cụ thể: ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh và ĐH Quốc gia Hà Nội cùng nằm trong nhóm 801-1.000; Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường ĐH Tôn Đức Thắng nằm trong nhóm 1.000+.

Việt Nam lần đầu có trường ĐH lọt vào bảng xếp hạng ĐH thế giới của QS vào năm 2019. Khi đó, Việt Nam có 2 ĐH lọt vào danh sách này, gồm ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh (nằm trong nhóm 701-750) và và ĐH Quốc gia Hà Nội (trong nhóm 801-1.000).

Năm 2020, Việt Nam có 3 trường, gồm ĐHQG TP.HCM (nằm trong nhóm 701-750), ĐHQG Hà Nội (trong nhóm 801-1.000) và ĐH Tôn Đức Thắng (nằm trong nhóm 1.000+).

QS đánh giá và xếp hạng các ĐH theo 6 tiêu chí, bao gồm: danh tiếng học thuật (chiếm 40% tổng điểm), danh tiếng với nhà tuyển dụng (10%), tỷ lệ giảng viên/sinh viên (20%), tỷ lệ trích dẫn bài báo/giảng viên (20%), số lượng giảng viên quốc tế (5%) và số lượng sinh viên quốc tế (5%).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.