37 bác sĩ Y học dự phòng đầu tiên tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

GD&TĐ - Sau hơn 6 năm kể từ khi Trường Đại học Nguyễn Tất Thành mở ngành Y học dự phòng, thế hệ bác sĩ đầu tiên của ngành này đã tốt nghiệp.

37 sinh viên tốt nghiệp bác sĩ Y học dự phòng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Nga Nguyễn
37 sinh viên tốt nghiệp bác sĩ Y học dự phòng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Nga Nguyễn

Ngày 27/12, theo tin từ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, lễ tốt nghiệp bác sĩ Y học dự phòng khóa 2017 vừa được nhà trường tổ chức cho 37 sinh viên.

Trong số 37 tân bác sĩ Y học dự phòng, có 3 người đạt loại giỏi: Nguyễn Thị Khánh Linh với điểm tốt nghiệp là 3,52/4; Dương Trọng Khiêm 3,26/4 và Huỳnh Trần Vân Thanh 3,21/4.

TS. Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết, đây là những “đứa con đầu lòng” của ngành Y học dự phòng, nên lễ tốt nghiệp là cột mốc quan trọng và ý nghĩa. Đây là dấu ấn chặng đường cố gắng và nỗ lực của tập thể thầy và trò Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ Y học dự phòng. Ảnh: Nga Nguyễn

Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ Y học dự phòng. Ảnh: Nga Nguyễn

Theo bà Trần Ái Cầm, trong 6 năm qua, đội ngũ sư phạm của nhà trường không ngừng hoàn thiện, nâng cao kiến thức và phẩm chất đạo đức, không ngừng trau dồi kỹ năng và cập nhật những kiến thức mới của thế giới.

"Việc này nhằm mục tiêu đào tạo đội ngũ y học dự phòng có y đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học. Nhà trường cũng không ngừng nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đối sánh với các chương trình tiên tiến các tại trường đại học trong nước và quốc tế", Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Niềm vui của các tân bác sĩ tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nga Nguyễn

Niềm vui của các tân bác sĩ tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nga Nguyễn

Những tân bác sĩ Y học dự phòng khóa 2017 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được trưởng thành một cách rất đặc biệt khi TPHCM bị ảnh hưởng sâu sắc bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đây cũng là một sự trải nghiệm quý giá để các tân bác sĩ học hỏi, trưởng thành, áp dụng những kiến thức từ giảng đường vào thực tiễn.

“Chúng tôi, những người cô, người thầy và giờ là người đồng nghiệp, sẽ luôn ở bên cạnh và luôn tự hào về các em. Chúng ta cùng nhau phấn đấu vì sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển nền y học Việt Nam và thế giới, cùng chung tay xây đắp và tiếp tục phát triển danh tiếng của ngôi trường mang tên Bác thời thanh niên”, PGS.TS - Bác sĩ Lê Thị Kim Nhung, Trưởng Khoa Y, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhắn nhủ đến các tân bác sĩ.

Ngành Y học dự phòng của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo Thông tư 04 của Bộ GD&ĐT, đồng thời là chương trình đào tạo Y học dự phòng đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Máy inbody