33 năm tù cho 2 kẻ buôn lẻ ma túy kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình vừa mở phiên tòa xét xử 2 đối tượng mua ma túy về bán lẻ kiếm lời. Tổng mức án cho hai đối tượng là 33 năm tù.

Một trong hai đối tượng tại phiên tòa.
Một trong hai đối tượng tại phiên tòa.

Ngày 24/2, TAND tỉnh Hoà Bình mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Quách Đình Xuân (SN 1981, trú tại thị trấn Bo) và Bùi Văn Tư (SN 1990, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi) về tội "mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, gần 21h ngày 25/6/2022, tổ công tác Công an tỉnh Hoà Bình và các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tại km110+500 quốc lộ 6, phát hiện 1 xe ô tô chạy hướng Sơn La - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Người điều khiển xe khai tên là Bùi Văn Tư, người ngồi ghế phụ là Quách Đình Xuân. Tổ công tác đưa 2 người và phương tiện về trụ sở để kiểm tra.

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Tư tự nguyện khai nhận trên xe cất giấu 2 bọc ma túy trong hốc gió điều hòa. Số ma túy này là của Quách Đình Xuân đưa cho Tư cất giấu, gồm: Heroin và ma túy tổng hợp, loại Methaphetamine. Tổng trọng lượng 2 loại ma túy là 73,94g.

Còn Quách Đình Xuân khai nhận, số ma túy trên mua của một người đàn ông dân tộc Mông tên Của tại bản Co Tang (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) với giá 22 triệu đồng. Xuân mua mang về sử dụng và bán.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo. Lời khai nhận của 2 bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ của cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt bị cáo Xuân 17 năm tù, bị cáo Tư 16 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 3, Điều 251, Bộ luật Hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.