30 thí sinh thi tài năng Tiếng Anh cấp tiểu học TP Kon Tum

GD&TĐ - 30 thí sinh của các trường Tiểu học, Tiểu học và THCS ở TP Kon Tum tranh tài tại Cuộc thi Tài năng tiếng Anh để chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất.

30 học sinh Tiểu học tham gia Cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp thành phố.
30 học sinh Tiểu học tham gia Cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp thành phố.

Ngày 10/1, Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) tổ chức Cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp thành phố dành cho học sinh Tiểu học, năm học 2023-2024.

Tham dự có 30 học sinh đến từ 10 trường Tiểu học, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố. Tại vòng Sơ khảo, Ban tổ chức chọn ra 18 thí sinh để thi vòng Chung kết.

Ông Phạm Văn Phụ, Phó trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu tại Cuộc thi.
Ông Phạm Văn Phụ, Phó trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu tại Cuộc thi.

Ông Phạm Văn Phụ, Phó trưởng Phòng GD&ĐT TP Kon Tum cho biết, Cuộc thi Tài năng tiếng Anh được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh đó rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hùng biện, thuyết trình bằng tiếng Anh. Qua đó, đẩy mạnh phong trào dạy và học tiếng Anh trong nhà trường. Cuộc thi cũng là dịp để đội ngũ quản lý, giáo viên giảng dạy tiếng Anh các cấp trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh chất lượng dạy và học tiếng Anh theo hướng đổi mới.

Theo ông Phụ, trong những năm qua, ngành Giáo dục thành phố luôn đạt nhiều thành tích cao trong Cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức.

Giáo viên và học sinh kiểm tra niêm phong đề thi.

Giáo viên và học sinh kiểm tra niêm phong đề thi.

Qua Cuộc thi, Ban tổ chức chọn ra 6 học sinh xuất sắc nhất tham gia Cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông được tổ chức vào tháng 3/2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.