3 trẻ em mắc kẹt trong vụ hoả hoạn, 1 cháu tử vong

GD&TĐ - Một vụ hoả hoạn xảy ra trên địa bàn huyện Mường Khương (Lào Cai) khiến 1 cháu nhỏ tử vong và 1 cháu khác bị thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30’ đêm ngày 25/2, trên địa bàn xã Pha Long (huyện Mường Khương) đã xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi ngôi nhà của 1 hộ gia đình, làm 1 cháu bé tử vong, 1 cháu khác bị bỏng nặng.

Ngôi nhà  bị cháy là của hộ gia đình ông Tráng Sồ Chứ (SN 1973 thôn Sả Chải, xã Pha Long). Khi xảy ra cháy, trong nhà có 3 cháu nhỏ. Sau khi phát hiện hoả hoạn các hộ gia đình bên cạnh đã hô hoán cả thôn hỗ trợ dập lửa, huy động cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng, công an đến hỗ trợ.

Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn nên lực lượng chức năng chỉ đưa được 2 cháu lớn hơn ra ngoài còn cháu Tráng Thín S. (SN 2017) đã tử vong. Vụ hoả hoạn cũng khiến 1 cháu nhỏ khác bị bỏng nặng.

Ngôi nhà xảy ra vụ hoả hoạn.
Ngôi nhà xảy ra vụ hoả hoạn.

Theo cơ quan chức năng, vụ hoả hoạn cũng khiến cho ngôi nhà cùng 3 tạ thóc, 5 tạ ngô của gia đình ông Chứ bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Chính quyền địa phương cho hay, gia đình ông Chứ có 5 khẩu thuộc hộ nghèo, vợ ông Chứ đã mất. Khi xảy ra vụ hoả hoạn, ông Chứ và người con trai cả không ở nhà.    

Nắm được thông tin về sự việc, lãnh đạo UBND huyện Mường Khương đã kịp thời đến động viên, thăm hỏi và chia sẻ với gia đình. Đồng thời kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ để gia đình ông Chứ vượt qua khó khăn.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn ban đầu được xác định là do chập điện. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xác minh làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...