3 tiêu chí chọn ngành, trường học

GD&TĐ - PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học CMC tư vấn, thí sinh chọn ngành, trường học nên dựa vào 3 tiêu chí.

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học CMC tư vấn cho thí sinh về lựa chọn ngành, trường học.
PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học CMC tư vấn cho thí sinh về lựa chọn ngành, trường học.

Tăng cơ hội cho thí sinh

Thứ nhất, thí sinh nên xem mình muốn gì, phù hợp với ngành nào. Đây là tiêu chí quan trọng nhất.

Thứ hai, chọn các ngành học đang được Nhà nước quan tâm, đầu tư. Chẳng hạn, lĩnh vực STEM, từ nay đến 2030, mục tiêu mỗi năm đào tạo 80.000 kỹ sư STEM. Hay như khối ngành bán dẫn, có đề án đào tạo 50.000 kỹ sư cử nhân. Đây là những chiến lược lớn của nhà nước đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ ba, chọn những trường, ngành nghề có sự gắn kết học thuật với thực tiễn, làm sao để sinh viên học trên ghế nhà trường, thu hẹp khoảng cách với doanh nghiệp. Những trường đào tạo theo mô hình này, thường có học kỳ sinh viên học ngay tại doanh nghiệp.

Khi sinh viên đến doanh nghiệp làm, các em hình dung chân dung người làm việc trong tương lai cần gì, từ đó, các em hoàn thiện kỹ năng, trường đại học tiếp tục giảng dạy cho các em kiến thức. Sau khi ra trường, các em bắt kịp ngay thị trường lao động.

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng cho hay, Trường ĐH CMC đang đào tạo 17 chương trình đào tạo. Trường có ngành khoa học máy tính, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, trường mở ngành mới thu hút thí sinh, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ, chiến lược về nhân lực bán dẫn, AI là những chính sách tập trung lớn của Nhà nước.

Ngoài ra, trường mở ngành: Kỹ thuật phần mềm – truyền thống tích hợp AI là điểm mới. Mở ngành Marketing số - đưa công nghệ số; Logistic và chuỗi cung ứng, giúp phụ huynh, thí sinh tìm hiểu đăng ký; đồ hoạ game - ngành được phụ huynh quan tâm, nhu cầu xã hội; mở ngành robot thông minh. Đây là ngành kết hợp giữa AI và Robot. Các ngành thiên về đồ họa, thiết kế thời trang, nội thất… đang được Trường ĐH CMC rà soát lại chương trình đào tạo để phù hợp với năm nay.

img-1703.jpg
Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Thăng Long tư vấn lựa chọn ngành, trường học cho thí sinh, phụ huynh.

Để tăng cơ hội cho thí sinh, Trường ĐH Thăng Long bổ sung nhiều tổ hợp xét tuyển mới tập trung vào các khối ngành ngoại ngữ, kinh tế - quản lý, công nghệ thông tin, bổ sung phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đánh giá năng lực.

Bà Phạm Thị Kim Thư – Phó phòng Đào tạo cho hay, Trường ĐH Thăng Long cũng bổ sung xét tuyển các chứng chỉ ngoại ngữ mới như: HSK, HSKK (tiếng Trung), JLPT (tiếng Nhật), TOPIK (tiếng Hàn).

Đề thi THPT năm nay có nhiều điểm mới so với các năm trước. Qua phổ điểm thi được Bộ GD&ĐT công bố, bà Phạm Thị Kim Thư nhận thấy, nhiều môn học có điểm thấp hơn năm 2024.

Vì vậy, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Thăng Long đang xem xét để có thể hạ điểm chuẩn xét tuyển năm 2025 nhằm phù hợp với tình hình chung, đảm bảo cơ hội trúng tuyển các ngành học mong muốn cho thí sinh. “Dự kiến, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2025 của Trường ĐH Thăng Long sẽ được công bố trong một vài ngày tới” - bà Phạm Thị Kim Thư thông tin.

img-1714.jpg
Bà Phạm Thị Kim Thư – Phó phòng Đào tạo, Trường ĐH Thăng Long.

Ngưỡng cửa đại học chưa phải là đích đến cuối cùng

Gửi thông điệp tới thí sinh, ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, ngưỡng cửa đại học chưa phải là đích đến cuối cùng, mà chỉ là bước khởi đầu trong quá trình trưởng thành, một hành trình rất khác những gì các bạn đã từng trải qua.

Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, không có trường đại học, ngành nghề nào là lý tưởng, là lương cao dễ xin việc nếu chúng ta không cố gắng hết mình bằng cả tình yêu, trái tim và khối óc. Cũng không có nghề nghiệp nào thành công mà không có áp lực, mồ hôi và nước mắt. Không có điểm số nào là cao nếu ta sớm tự tin và tự mãn. Không có cánh cửa nào đóng lại nếu chúng ta không từ bỏ ước mơ, không có con đường nào là thảm đỏ nếu ta không hiểu con đường mình đang đi.

nguyenvongxettuyenjpg5.jpg
Ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2025 - sáng 19/7.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học nhắn gửi, dù bạn là ai, chọn con đường nào, điều quan trọng là hãy hiểu rõ bản thân, dám ước mơ và đủ dũng cảm để theo đuổi ước mơ ấy. “Hãy tin rằng, quyết định mình đưa ra hôm nay, dù là ngành, trường học nào thì đều phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Khi mình đặt niềm tin vào đó và nỗ lực hết mình, cánh cửa diệu kỳ sẽ mở ra cơ hội phát triển bản thân"- ông Nguyễn Tiến Thảo nhắn nhủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ