3 thói quen xấu cần bỏ ngay nếu muốn thành công

GD&TĐ - Bạn có biết, thái độ sống quyết định tới 90% thành công của một người. Chuyên gia phong thủy Phùng Gia cho rằng chỉ cần bỏ ngay 3 thói quen dưới đây bạn sẽ chạm tới thành công.

 3 thói quen xấu cần bỏ ngay nếu muốn thành công

Thói quen thường hay than thở, chau mày

Chau mày, than thở mặc dù chỉ là phản ứng rất đỗi bình thường của một người mỗi khi gặp phải những chuyện không như ý, thế nhưng nó lại có ảnh hưởng trực tiếp tới tài lộc của chúng ta. Bình thường, rất khó để ta tự ý thức được bản thân mình nhíu mày hay buông lời than vãn.

Song về lâu dài nó sẽ trở thành một thói quen cố hữu. Thực chất, thói quen xấu này ẩn chứa trong nó nguồn năng lượng tiêu cực. Hãy tưởng tượng buổi sáng khi vừa bước chân ra khỏi nhà, bạn gặp ngay một người cau có, khó chịu, hẳn là sẽ cảm thấy không thoải mái.

Vậy khi những người xung quanh bắt gặp cử chỉ nhíu mày, than vãn của bạn, tự thân họ cũng sẽ nảy sinh cảm giác khó xử, về lâu dài họ sẽ “ngại” tiếp xúc với bạn, cũng đồng nghĩa với việc các mối quan hệ trở nên xa cách, vận quý nhân ngày một bị triệt tiêu. Chưa kể, nguồn năng lượng tiêu cực còn rất dễ làm phát sinh những chuyện xui rủi hay nằm ngoài ý muốn, khiến mọi việc khó trong tầm kiểm soát mà bản thân bạn theo đuổi.

Thói quen dễ nổi nóng, sân hận

 3 thói quen xấu cần bỏ ngay nếu muốn thành công ảnh 1

Người xưa có câu “cả giận mất khôn” quả rất đúng. Những người tính tình bốc đồng, nóng nảy thường rất dễ nổi cáu và buông lời oán trách, bất mãn với người khác. Làm như vậy, chính bạn không ngờ rằng đang gây ra hệ lụy xấu và khởi tạo điều xui rủi cho bản thân. Người xưa cũng thường nói: “1 điều nhịn, 9 điều lành”.

Dễ nổi nóng, sân hận không khác gì việc bạn tự hủy hoại đi các mối nhân duyên tốt đẹp, khơi lên mâu thuẫn và sự tranh chấp giữa bạn với những người xung quanh. Có được mối quan hệ, nhân duyên như ý đã khó, tìm được người dang tay giúp đỡ càng khó hơn. Khi hiểm nghèo thiếu người hỗ trợ, hơn lúc nào hết bạn sẽ thấy làm việc gì cũng như có sự ngáng trở, ý nguyện khó thành.

Thói quen hay rung chân

Tương tự như thói quen chau mày, bạn không thể tự ý thức được mỗi khi mình có hành động này. Rung chân cũng được xếp vào một trong các thói quen tệ hại, có thể mang tới những điều không như ý, thu hút những năng lượng tiêu cực tới vận thế của bạn. Quan điểm Huyền học Á Đông có cách giải thích, một người hay rung chân cũng tựa như một thế ngồi không vững, khiến tài vận hay phúc khí khó mà an định, gắn bó với chủ nhân dài lâu.

Thực tế, khi nhìn vào một người vừa ngồi nói chuyện vừa rung chân, ta cũng bất giác không còn cảm tình tốt đẹp với họ nữa, bản thân người rung chân dường như đang cảm thấy bồn chồn, lo lắng về điều gì đó. Như vậy, thói quen này vô tình cản trở các mối quan hệ, cản vận quý nhân đến với bạn. Không những vậy, y học đã chứng minh, rung chân còn là biểu hiện của một số bệnh lý như hội chứng chân không nghỉ, kém tập trung, tự kỷ.

Dù với lý do gì, thói quen này đều chủ về tướng xui xẻo, phá tài. Nếu đang có những thói quen này, bạn hãy cố gắng thay đổi càng sớm càng tốt. Một người có phong thái đĩnh đạc, ung dung, từ tốn thì làm việc gì cũng thấy suôn sẻ và may mắn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).