3 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến về tay Hải quân Nga

GD&TĐ - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko cho biết Hải quân Nga đã nhận được 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và 1 tàu ngầm diesel – điện cỡ lớn vào quý cuối cùng của năm 2021.

Tàu ngầm chiến lược Dự án 955A chạy bằng năng lượng hạt nhân Knyaz Oleg.
Tàu ngầm chiến lược Dự án 955A chạy bằng năng lượng hạt nhân Knyaz Oleg.

Trong ngày nghiệm thu sản lượng quân sự, Thứ trưởng Krivoruchko đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu rằng 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và 1 tàu ngầm diesel – điện lớn đã được chuyển giao cho hải quân.

Theo quan chức quốc phòng trên, đó là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Đề án 885M Novosibirsk, tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Đề án 955 Knyaz Oleg và tàu ngầm diesel – điện Đề án 636.3 Magadan.

Hải quân Nga cũng đã nhận được 2 tàu chiến mới, 1 hệ thống radar và tên lửa bờ biển Monolit-BR, 4 máy bay hàng không hải quân mới và 4 máy bay hàng không đã được sửa chữa.

Thứ trưởng Quốc phòng Alexey Krivoruchko cho biết tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 4 Knyaz Oleg đã tham gia lực lượng răn đe hạt nhân trên biển. Nó được trang bị tên lửa tiên tiến có khả năng tấn công vào các cơ sở công nghiệp và quân sự quan trọng chiến lược của đối phương.

So với các tàu tiền nhiệm, tàu ngầm đa năng chạy bằng năng lượng hạt nhân Novosibirsk mang các bệ phóng đa năng, có thể phóng tên lửa chống hạm Oniks, vũ khí siêu thanh Tsirkon hoặc tên lửa hành trình Kalibr. Nó cũng có tính năng tàng hình mạnh, hệ thống cơ động cải tiến và hệ thống thông tin liên lạc và cảm biến tiên tiến – Thứ trưởng Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ