3 mẹ con bị ô tô húc thương vong

Trên đường đưa 2 con đi học, chiếc xe của chị Duyên bị xe ô tô 4 chỗ tông phải khiến 1 cháu nhỏ tử vong tại chỗ, người mẹ và cháu bé còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 mẹ con thương vong
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 mẹ con thương vong

Khoảng 13 giờ 30 hôm nay (21/3), trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô và xe máy khiến 3 mẹ con thương vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Trương Thị Tuyên (37 tuổi, trú xã Cẩm Trung) cùng hai con nhỏ Hoàng Văn Vũ (3 tuổi) và Hoàng Thị Phương Uyên (10 tuổi).

Vào thời điểm trên, chị Tuyên điều khiển xe máy 38N3 – 9951 chở 2 con đi học. Lúc đó, xe ô tô 38H-9036 do Hoàng Đinh Hải - Sinh năm 1987, trú tại thôn Đồng Phú (xã Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chạy hướng Nam - Bắc điều khiển tông trúng xe máy chở 3 mẹ con chị Duyên.

Cú tông mạnh khiến cháu Vũ tử vong tại chỗ. Chị Duyên và cháu Uyên bị thương nặng được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Ha Tinh: Dua con di hoc, 3 me con bi o to huc thuong vong - Anh 2

Chiếc ô tô tông 3 mẹ con thương vong

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị kéo lê khoảng 30 m, biến dạng hoàn toàn, đầu vỡ nát; ô tô bị hư hỏng phần đầu bên phải...

Nhận được tin báo, Công an Cẩm Xuyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Vũ Côn Sơn – Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên - cho biết: “Nguyên nhân ban đầu do người điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát, khi 3 mẹ con chị Duyên chuyển hướng thì va phải’’.

Ông Sơn cho biết thêm, hiện chị Duyên đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch khó qua khỏi.

Theo Đời Sống Plus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ