3 điều nên làm để ly hôn văn minh, không biến nhau thành kẻ thù

GD&TĐ - Ly hôn, mặc dù không biết nguyên nhân do người chồng hay người vợ sai. Nhưng chắc chắn đó là một ký ức không vui vẻ, tốt đẹp gì bởi chẳng ai đang hạnh phúc, yêu thương thắm thiết mặn nồng lại đưa nhau ra tòa cả.

3 điều nên làm để ly hôn văn minh, không biến nhau thành kẻ thù
Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, một trăm vụ ly hôn là bấy nhiêu lý do, nguyên nhân chẳng cặp đôi nào giống cặp đôi nào.
Trên thực tế có những cặp ly hôn xong không còn nhìn mặt nhau nữa, quay lưng với đối phương, trở thành kẻ thù tiếp tục màn nói xấu lẫn nhau trước mặt con cái, tìm mọi cách hạ bệ đối phương khiến họ nhục nhã ê chề và xem đó là thú vui.
Có những cặp sau ly hôn hóa người dưng qua đường, không còn nhắc tên nhau, xóa bỏ mọi kỷ niệm, đốt ảnh cưới, người kia có đi bước nữa hay làm gì cũng không quan tâm đoái hoài.
Tuy nhiên cũng có những cặp đôi ly hôn rất văn minh. Vì một lý do nào đó mà họ buộc phải chấm dứt cuộc hôn nhân nhưng vẫn giữ sự tôn trọng dành cho nhau. Cặp đôi ấy không dằn vặt, không oán trách, không nói xấu đối phương, không đổ lỗi, không xúi con ghét bố, mẹ.
Không những thế họ còn trở thành bạn bè, cùng nhau chăm sóc cho những đứa con chung, tôn trọng cuộc sống riêng của người kia và sẵn sàng hỗ trợ, nâng đỡ nhau khi có điều kiện.
Thật sự rất tuyệt vời phải không bạn, ly hôn mà không ly hôn, con vẫn nhận được trọn vẹn tình thương và có môi trường tốt để lớn lên.
Để có được kết quả đó chính là nhờ khi chia tay người làm cha mẹ đã chọn cư xử văn minh với nhau.
Không trả thù
Dù chuyện ly hôn bạn đau khổ, dằn vặt nhưng không đến mức phải trách móc, đay nghiến nhau. Vậy nên đừng tìm cách trả thù hay làm điều gì bất lợi cho chồng, vợ cũ mà hãy để họ tìm kiếm hạnh phúc mới.
Việc bạn không thù hận người cũ cũng chính là cho bản thân mình thêm cơ hội hạnh phúc.
Không nói xấu
Một khi đã quyết định “đường ai nấy đi”, “nhà ai nấy ở” rồi thì không còn bất cứ lý do gì để đi nói xấu người cũ. Làm như thế chỉ chứng tỏ bạn đang còn tổn thương và dính mắc vào cuộc hôn nhân đổ vỡ kia, chưa thoát ra được.
Đối với những cặp vợ chồng đã có con chung với nhau, những lời chê trách ác ý đối phương sẽ ảnh hưởng đến con nhỏ và khiến chúng có suy nghĩ tự ti, xấu hổ về bố mẹ. Vậy nên hãy dừng ngay việc nói xấu lẫn nhau hãy cứ im lặng, mọi chuyện rồi sẽ qua và cuộc sống sẽ ổn định, tốt đẹp trở lại.
Không tranh chấp
Vợ chồng khi chia tay không nên giành giật tài sản lẫn con cái mà nên phân chia một cách công bằng trong vui vẻ và thoải mái. Tài sản khi ly hôn đã có tòa án phân chia giùm, còn với con cái cân nhắc các yếu tố xem chúng ở với ai sẽ tốt hơn, nếu chúng đủ nhận thức cho chúng tự lựa chọn.
 Nhưng dù con ở với bố hay mẹ thì người con lại vẫn phải có trách nhiệm đầy đủ và quan tâm, yêu thương con chứ không phải bỏ mặc để chúng trở thành những đứa trẻ “mồ côi” trong khi hãy còn cả bố lẫn mẹ.
Ly hôn không có gì là xấu miễn là hai người trong cuộc biết cách viết cái kết có tình và văn minh. Ly hôn không là kết thúc mà đôi khi lại khiến cho mối quan hệ của người trong cuộc trở nên “dễ thở” hơn, cảm thấy yêu quý nhau hơn vì mỗi người đều có một khoảng trời riêng mà mình muốn.
Việt Nam chúng ta đến nay vẫn tương đối nặng nề chuyện ly hôn hay mấy đời chồng, mấy đời vợ. Nhưng bạn biết không, điều tồi tệ nhất với con người ta là cố chấp chung sống với một người mà mình không thể hoà hợp dù đã cố gắng. Đừng ràng buộc nhau bằng tờ giấy đăng ký kết hôn mà tự trong lòng đã biết rõ nó không còn “hạn sử dụng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ