3 điều không nên làm khi về già dù yêu thương con cái đến đâu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để hưởng phúc những ngày tháng tuổi già và không trở thành gánh nặng của con cái, khi sống cùng, bạn tuyệt đối không làm 3 điều này.

3 điều không nên làm khi về già dù yêu thương con cái đến đâu

Giai đoạn đầu, con cái có thể thăm khám và cấp dưỡng thường xuyên, nhưng sau khi không thể sống một mình được nữa, phần lớn người cao tuổi sẽ chọn sống cùng con cái để được chăm sóc tốt hơn.

Việc đưa cha mẹ già về sống cùng con không phải là ý kiến ​​hay, bởi hai thế hệ có quan điểm khác nhau, chắc chắn sẽ xảy ra xích mích, xung đột trong sinh hoạt hàng ngày.

Nguồn gốc của những mâu thuẫn này thường là do chính người cao tuổi gây ra. Lời nói và hành động không phù hợp sẽ gây rắc rối cho cả hai bên, thậm chí có thể làm tổn thương tình cảm của cả hai.

Vì vậy, những năm sau này, nếu thực sự muốn cuộc sống tuổi già an nhiên, hạnh phúc bên cạnh con cháu, người già phải cẩn thận, không nên làm 3 điều này:

Không can thiệp vào mối quan hệ vợ chồng của con

Dù con có bao nhiêu tuổi thì trong tiềm thức của cha mẹ chúng vẫn bé nhỏ và luôn muốn quan tâm, giúp đỡ con. Đặc biệt, họ muốn quan tâm đến đời sống hôn nhân của con và mong con dâu có thể yêu thương, chăm sóc tốt nhất cho gia đình và cho con trai của họ.

Nhưng trong xã hội hiện đại, cách các cặp đôi hòa hợp với nhau đã khác xưa. Họ chú trọng đến sự bình đẳng giữa nam và nữ và quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Ban ngày bận rộn làm việc, ban đêm họ cùng nhau chia sẻ việc nhà, tất cả vì sự phát triển của gia đình nhỏ này.

Nhưng những bậc cha mẹ có quan niệm cũ không thể hiểu được điều này, nhất là khi thấy con trai phải làm việc nhà, thậm chí phải chăm sóc con dâu, họ thường tức giận.

Họ không hiểu tại sao đứa con trai mà họ đã dày công dạy dỗ, được cưng chiều từ nhỏ lại phải chịu sự bất công này.

Về mặt tình cảm, họ sẽ phản đối kiểu quan hệ này sẽ dẫn đến mối quan hệ không tốt với con dâu, thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng trẻ.

Kéo dài tình trạng này, tổ ấm nhỏ của vợ chồng con cái sẽ trở nên không còn vui vẻ, hạnh phúc vì có thêm người lớn tuổi. Mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ cũng trở nên căng thẳng do bị kiểm soát nhiều lần.

Do đó, một trong những cách tốt nhất để giữ mối quan hệ hoà thuận với con cái khi về già là không nên tham gia quá nhiều vào cuộc sống, quyết định, kế hoạch hay công việc gia đình riêng của các con.

Không can thiệp vào việc nuôi dạy cháu

Ông bà luôn có tình cảm đặc biệt với các cháu, nên luôn cố gắng hết sức để nuông chiều chúng.

Sự nuông chiều vô điều kiện của ông bà sẽ khiến đứa trẻ ương bướng hơn và chúng sẽ làm ngơ trước sự giáo dục của cha mẹ, bởi trong suy nghĩ của chúng, dù có làm gì thì ông bà cũng sẽ bảo vệ cho chúng.

Hãy tưởng tượng, bạn đang trừng phạt nghiêm khắc con mình nhưng bố mẹ bạn lại cố gắng hết sức để bảo vệ cháu, khiến những đứa trẻ không phân biệt được đúng sai. Chúng vô thức cảm thấy ông bà là người tốt và oán giận cha mẹ mình.

Điều này hoàn toàn không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của trẻ mà có thể dễ dẫn đến hiểu lầm.

Vì vậy, nếu người già thực sự muốn làm điều tốt cho con cháu thì không nên can thiệp vào vấn đề giáo dục chúng.

Che đậy lỗi lầm của con

Trong cuộc sống, ai cũng từng có ít nhất một lần phạm phải lỗi lầm. Nhưng cách ứng xử của cha mẹ khi con cái làm sai là điều quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến tính cách của con cái

Cha mẹ là những người đi trước, đã va chạm với không ít vấn đề trong cuộc sống và xã hội. Họ hiểu rằng sau khi vấp ngã, điều quan trọng là con cái cần biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình và vượt qua trở ngại.

Sự bao che của cha mẹ sẽ khiến con mù quáng, không nhận thức được lời lẽ đúng sai mà có thể tiếp tục ngã vào chỗ cũ.

Tuổi trẻ sẽ trở nên thiếu sót nếu không có trải nghiệm, vấp ngã, dấn thân rồi rút ra bài học. Nhưng nếu cha mẹ - những người đã trải qua nửa cuộc đời - tước đi "đặc quyền" đó của con cái bằng cách bao bọc, sự bản lĩnh, tự tin và tầm nhìn của con cũng sẽ bị hao mòn.

Nếu thực sự muốn trải qua tuổi già một cách yên bình, bạn cũng có thể học cách “đứng ngoài hoàn cảnh” và đối xử với con cháu mình bằng thái độ rằng chúng sẽ có hạnh phúc riêng mà không cần can thiệp hay quan tâm đến chúng.

Cuộc sống về già như vậy chắc chắn sẽ hạnh phúc và an yên.

Theo aboluowang

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ