3 "dị nhân" gây sửng sốt ở Bến Tre

Em bé mọc đuôi, cụ bà sở hữu mái tóc dài nhất Việt Nam... là những câu chuyện từng khiến dư luận xôn xao.

3 "dị nhân" gây sửng sốt ở Bến Tre

Cụ bà với "mái tóc tiên "

Những

Cụ bà Nguyễn Thị Định (79 tuổi), người có mái tóc dài nhất Việt Nam, được người dân huyện Giồng Trôm (Bến Tre) gọi là "cô Tư tóc dài".

Năm 2012, người ta đã đo được chiều dài mái tóc của bà xấp xỉ 5,3m. Những sợi tóc có màu ngà và xoắn lại như cuộn dây thừng.

Điều đặc biệt là mái tóc vẫn óng mượt và thơm tho dù hầu như không được gội rửa.

Nói về mái tóc có 1-0-2 của mình, "cô Tư" cho biết kể từ năm 19 tuổi, tóc bà dài ra rất nhanh. Mỗi lần cắt tỉa hay tắm gội, bà đều bị ốm nặng nên nhờ thợ may một cái túi vải dài để bọc tóc và quấn quanh người từ đó.

Bé gái mọc "đuôi"

Những

Hồi đầu năm nay, một bé gái tên Giang chào đời tại Bến Tre đã khiến dư luận xôn xao khi sau lưng em xuất hiện phần "đuôi" dài gần bằng ngón tay út.

Chị Thủy, mẹ bé Giang cho biết, em là con thứ ba trong gia đình, 2 chị gái trước hoàn toàn bình thường. Trong suốt thai kỳ, ảnh siêu âm cũng không cho thấy điều gì khác lạ.

Bác sĩ cho biết, phần thịt mà mọi người gọi là "đuôi" này thực ra là một khối bướu mỡ chóp tủy. Nó khiến trẻ mọc thêm một phần thịt thừa trông như đuôi ở cuối đốt sống và giữa 2 mông.

Dự kiến em bé đặc biệt này sẽ được phẫu thuật cắt bỏ "chiếc đuôi" thừa khi đã đủ sức khỏe. Được biết, đây là trường hợp hy hữu ở Việt Nam và cả trên thế giới.

Gia tộc "6 ngón"

Những

Ông Võ Văn Cống sống tại xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách (Bến Tre) cùng rất nhiều người trong gia đình đều mắc phải dị tật bẩm sinh với bàn tay hay bàn chân có tới 6 ngón.

Chứng thừa ngón xuất hiện ở ít nhất 6 thế hệ gần đây trong gia đình ông Cống. Đa phần trong số đó đều bắt nguồn từ bên họ ngoại.

Câu chuyện lạ về gia tộc "6 ngón" của ông Cống đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học.

Được biết hiện tượng thừa ngón chỉ xuất hiện với tỷ lệ 1/500. Đây là lần đầu tiên người ta thấy dị tật này được di truyền qua nhiều đời.

Theo tiin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.