3 'đại gia' của bóng đá Anh tranh giành Neymar

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ba đội bóng của ngoại hạng Anh là Chelsea, Man City và Newcastle đang có ý định chiêu mộ Neymar khi PSG đang có ý định bán tiền đạo này.

Neymar nhận được sự quan tâm của một loạt đội bóng ở Anh.
Neymar nhận được sự quan tâm của một loạt đội bóng ở Anh.

Trả lời tờ L'Équipe ngày 17/7, HLV Galtier ám chỉ rằng Ban lãnh đạo CLB sẽ quyết định bán hay giữ tiền đạo Neymar và ông không kiểm soát được vấn đề này: "Đúng, tôi từng nói rất rõ về việc muốn Neymar ở lại. Nhưng tôi xin nhắc lại, có rất nhiều chuyện tôi không thể kiểm soát trong lĩnh vực này.

Chúng tôi có 26 hoặc 27 cầu thủ không tính thủ môn, con số rất lớn. Một số người sẽ bị đào thải. Chúng tôi đã trò chuyện với họ và nó không hề dễ dàng. Họ là những con người mà chúng tôi phải tôn trọng. Đội bóng sẽ bắt đầu mùa giải mới với 21 cầu thủ đội 1 và một vài cái tên trẻ", ông Galtier nói với L'Equipe”.

Theo L'Équipe, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi muốn bán Neymar từ trước khi bổ nhiệm Galtier. Lãnh đạo đội bóng không hài lòng về việc Neymar liên tục xuống phong độ. Mùa trước, tiền đạo người Brazil chỉ ghi được 13 bàn, chưa bằng một nửa so với 28 bàn ở mùa đầu tiên chơi tại Pháp.

Theo các nguồn tin từ nước Pháp, Neymar có thể sẽ kết thúc sớm tour du đấu Hè cùng PSG tại Nhật Bản để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Lúc này, Chelsea đang là bến đỗ tiềm năng nhất của siêu sao người Brazil. Ngoài ra, Newcastle cũng sẵn sàng chi tiền để mua Neymar cho mục tiêu vô địch ngoại hạng Anh ở mùa giải tới của mình.

Trong khi đó, theo trang 90min, người đại diện của Neymar được cho là đã liên hệ với Manchester City để bàn về một thương vụ chuyển nhượng tiềm năng trong mùa Hè này.

Thực tế thì Man Xanh là một trong số ít CLB có đủ khả năng gánh mức lương cao 35 triệu euro/mùa của Neymar. Với việc Sterling cùng Jesus đã ra đi, việc họ chiêu mộ thêm tiền đạo là có thể xảy ra.

Cựu sao của Barca cũng là cái tên mà HLV Pep Guardiola đã theo đuổi từ khi còn ở Bayern Munich và giờ là cơ hội để ông hoàn thành nguyện vọng còn dang dở của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ