3 cách để trẻ dễ dàng bỏ điện thoại

Rất nhiều cha mẹ không thích con cái chơi điện thoại di động quá nhiều, nhưng thật vô ích khi trẻ vẫn luôn mải mê, ngay cả khi cha mẹ la mắng.

Một số cha mẹ khác thì lại mặc kệ cho trẻ chơi điện thoại suốt ngày. Nhưng họ không biết rằng sự đồng tình hiện tại có thể hủy hoại cuộc sống tương lai của trẻ em.

Khi những đứa trẻ lớn lên, chúng sẽ đổ lỗi cho cha mẹ, và rồi nhận lấy những hậu quả đáng tiếc.

Vậy, người lớn nên làm gì để khiến trẻ bỏ điện thoại?

1. Bắt buộc trẻ bỏ điện thoại

Bạn cũng có thể rút phích cắm của TV, rút ​​phích cắm ăng-ten, cất máy tính và các sản phẩm điện tử khác. Vào thời điểm đó, những đứa trẻ có thể thái độ khó chịu với cha mẹ, thậm chí là khóc lóc, nhưng sẽ không kéo dài. 

Cha mẹ phải dứt khoát và rắn, vì suy nghĩ của đứa trẻ là nhất thời khóc xong sẽ hết.

2. Đánh lạc hướng sự chú ý của con bạn

Nếu trẻ em thích nhảy múa, chúng có thể đăng ký một lớp học khiêu vũ để chuyển thời gian thay vì chúng dành cho điện thoại di động thì có thể học nhảy. 

Nếu trẻ em thích đọc sách, chúng có thể mua thêm những cuốn sách mà chúng quan tâm và để chúng tự đọc và đọc. Chủ yếu đánh lạc hướng trẻ, thay tập trung vào điện thoại di động thì tập trung sang cái khác, để giúp chúng có thể bỏ điện thoại.

3 cách để trẻ dễ dàng bỏ điện thoại ảnh 3

3. Cha mẹ nên làm gương tốt

Nếu trẻ em nhìn thấy bố mẹ chơi điện thoại di động thường xuyên, chúng cũng sẽ muốn chơi. Ngoài nhu cầu công việc, cha mẹ nên tránh để trẻ thấy bố mẹ chúng chơi điện thoại nhiều trước mặt, điều này cũng để làm gương cho con. 

Cha mẹ có thể chọn làm việc nhà, dọn dẹp và vệ sinh trong thời gian rảnh để trẻ biết rằng, điện thoại di động không quan trọng.

Những thói quen xấu sẽ trở thành vật cản cho thành công của trẻ và những thói quen tốt sẽ chỉ cho trẻ con đường thành công.

Khi trẻ mới chào đời là một mảnh giấy trắng. Những gì bạn muốn con bạn lớn lên hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, vì vậy cha mẹ nên nắm bắt giai đoạn quan trọng của trẻ để phát triển thói quen và giúp trẻ có thói quen hành vi tốt để trẻ tiến xa hơn trong tương lai.

Không có đứa trẻ xấu nào trên thế giới này, chỉ có cha mẹ dạy dỗ chưa đúng cách. Hành vi tốt là một yếu tố lớn cho sự thành công của một đứa trẻ. Nếu bạn muốn hình thành nên đứa con của mình có nhận thức độc lập và tính cách tốt, bạn phải nắm bắt giai đoạn quan trọng phát triển của trẻ.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ