Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Đắk Lắk năm học 2024 – 2025 là hoạt động chuyên môn quan trọng, tạo điều kiện để các thầy giáo, cô giáo thể hiện khả năng sáng tạo trong tổ chức dạy học. Cũng là dịp để thầy cô trên địa bàn tỉnh trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Theo đó, Hội thi lần này được tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột từ 14-21/3 với sự tham gia của 295 thí sinh đại diện cho hơn 12.000 cán bộ quản lý và giáo viên cấp tiểu học thuộc 15 phòng GD&ĐT.
Các thí sinh đã trải qua 2 phần thi gồm: trình bày biện pháp nâng cao chất lượng dạy học của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang công tác; thực hành tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi.
Thí sinh dự thi ở các môn: Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc, Toán học, Tiếng Việt, Giáo dục STEM, Khoa học, Lịch sử và Địa lý...

Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đánh giá, trong suốt quá trình tham gia Hội thi, các thầy, cô giáo đã thể hiện được lòng yêu nghề, nhiệt huyết, sự sáng tạo và khả năng ứng dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại vào trong thực tiễn lớp học. Các phần thi mang lại những trải nghiệm học tập phong phú và sinh động cho các em học sinh, đồng thời là dịp để các thầy cô thể hiện năng lực chuyên môn của mình.

Bà Oanh cũng đặc biệt ấn tượng với cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giáo viên môn Giáo dục thể chất, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Ea H'leo.

"Một cô giáo đã 56 tuổi, dạy ở môn Giáo dục thể chất, nhưng cô Hạnh vẫn dự thi và đạt giải đã trở thành nguồn cảm hứng cho Ban tổ chức, đồng nghiệp và học sinh. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên trẻ, giáo viên người dân tộc thiểu số đã thể hiện được biện pháp giáo dục sáng tạo, năng lực sư phạm xuất sắc, được Ban Giám khảo đánh giá cao", bà Oanh nói.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao chứng nhận đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Đắk Lắk, năm học 2024-2025 cho 292 thí sinh. Tặng Giấy khen cho 175 cá nhân xuất sắc, gồm 17 giải Nhất, 36 giải Nhì, 53 giải Ba và 69 giải Khuyến khích.
Trao cờ toàn đoàn cho 7 phòng GD&ĐT, trong đó giải Nhất thuộc về TP Buôn Ma Thuột; giải Nhì thị xã Buôn Hồ và huyện Ea Súp; giải Ba gồm các huyện: Buôn Đôn, Lắk, Krông Ana, Cư Kuin.