26 thí sinh của 6 tỉnh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đắk Lắk

GD&TĐ - Sáng 31/8/2020, Sở GD&ĐT Đắk Lắk họp, triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 đối với 9 điểm thi tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa yêu cầu 9 điểm thi đợt 2 chuẩn bị chu đáo để Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng Quy chế thi
Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa yêu cầu 9 điểm thi đợt 2 chuẩn bị chu đáo để Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng Quy chế thi

Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi Phạm Đăng Khoa dự và chủ trì. Tham dự có đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT; lãnh đạo đơn vị bố trí điểm thi và điểm trưởng của 9 điểm thi.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học có bố trí điểm thi nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn, chỉ đạo về công tác chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi.

Kỳ thi đợt 2 có 9 điểm thi với 232 phòng, 5.426 thí sinh THPT, GDTX của các trường học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuật.

“Tại Kỳ thi lần này có 26 thí sinh diện F1, F2 từ 6 tỉnh (Khánh Hòa 13, Gia Lai 5, Kon Tum 1, Đắk Nông 3, Phú Yên 1, Đà Nẵng 3) sẽ dự thi tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du. Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để thí sinh các tỉnh bạn đến dự thi một cách an toàn và thuận lợi.

Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũng yêu cầu các cơ quan được phân công nhiệm vụ bảo đảm đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho cán bộ, thí sinh tham gia kỳ thi; mỗi điểm thi bố trí ít nhất 2 cán bộ của Trung tâm Y tế, 5 cán bộ y tế cấp xã để hỗ trợ kiểm tra thân nhiệt, chăm sóc y tế, xử lý tình huống có yếu tố dịch tễ; tiến hành phun hóa chất khử khuẩn theo yêu cầu cho 100% điểm thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao quà Tết cho học sinh tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Ấm áp ngày Tết ở trường học vùng cao

GD&TĐ - Học sinh vùng cao Điện Biên, Lai Châu có những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền ấm áp ở “ngôi nhà chung”.