2.521 tân cử nhân, kỹ sư Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhận bằng tốt nghiệp

GD&TĐ - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa tổ chức đợt trao bằng tốt nghiệp năm học 2020-2021 cho 2.521 tân khoa tại cơ sở chính của trường.

Đại diện Ban giám hiệu HIU trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân
Đại diện Ban giám hiệu HIU trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân

Với chủ đề “Education in Human Love – Giáo dục bằng tình yêu thương”, Lễ tốt nghiệp năm học 2020-2021 đã lan tỏa sứ mệnh cao cả của HIU – sứ mệnh gieo mầm những hạt giống yêu thương, sự nhân ái, lòng trắc ẩn đến các thế hệ sinh viên HIU.

Tham dự Lễ tốt nghiệp, bên cạnh sự góp mặt của Chủ tịch và Ban Giám hiệu nhà trường, cùng các thầy cô là Trưởng/Phó các khoa, Viện và Phòng ban, đặc biệt là sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG). Buổi lễ còn có sự góp mặt của đông đảo phụ huynh, người thân và bạn bè của các Tân khoa.

Được biết, 2.521 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt này ở các khoa như: Khoa Dược học, Khoa Điều dưỡng, Khoa Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng, Khoa Xét nghiệm y học, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa Kinh tế Quản trị, Khoa KHXH&NV, Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế. Trong đó, số lượng sinh viên đạt loại giỏi và khá chiếm 1.433/2.521 tân cử nhân, đạt tỷ lệ hơn 60% số lượng Tân khoa tốt nghiệp đợt này.

Lễ tốt nghiệp được tổ chức đảm bảo theo đúng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 và nguyên tắc "5K"
Lễ tốt nghiệp được tổ chức đảm bảo theo đúng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 và nguyên tắc "5K"

Khối ngành Sức khỏe như Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học có số lượng sinh viên tốt nghiệp đông nhất trong năm 2021. Đây sẽ là nguồn nhân lực quý giá, bổ sung vào đội ngũ cán bộ y tế đang thiếu hụt hiện nay để chăm lo sức khỏe cho người dân và phòng chống dịch Covid-19

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, PGS.TS Lê Khắc Cường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chia sẻ: Năm 2021 là một năm đặc biệt và đáng nhớ, đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống, trong đó có giáo dục. Nhiều hoạt động của nhà trường trong năm học 2020-2021 bị xáo trộn.

Nhưng bằng tinh thần chủ động, sáng tạo và linh hoạt, thầy cô, các Bộ môn, các Khoa Phòng trong toàn trường đã nhanh chóng và kịp thời thay đổi từ phương pháp dạy học trực tiếp sang phương pháp dạy học trực tuyến, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa đảm bảo chương trình kế hoạch, vừa thực hiện hiệu quả phòng chống dịch Covid-19.

Dịch bệnh cũng là một thách thức lớn cho các tân khoa, con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ không ai “bị bỏ lại phía sau”. Gia đình, nhà trường, thầy cô và xã hội luôn đồng hành và dõi theo các bạn trên mỗi bước đường.

Niềm hạnh phúc của 2 tân cử nhân trong ngày vui tốt nghiệp
Niềm hạnh phúc của 2 tân cử nhân trong ngày vui tốt nghiệp

“Hôm nay là thời điểm hết sức ý nghĩa với các thầy cô khi được chứng kiến các tân khoa mặc lễ phục nhận bằng tốt nghiệp. Xin chúc mừng các em tân khoa đã có được những thành tích tốt đẹp sau một quá trình dài học tập. Các em sẽ chuẩn bị bước vào đời, và thực hiện những nghĩa vụ của mình, sẽ phải đối mặt với những khó khăn thách thức. Tuy nhiên bằng những kiến thức và kỹ năng các em đã tích lũy được tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thầy tin các em có thể vượt qua tất cả.”- PGS.TS Lê Khắc Cường nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.