25 năm phát triển mạnh mẽ của Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trải qua 25 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng đã có những bước phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Sinh viên Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng trong giờ học thực hành.
Sinh viên Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng trong giờ học thực hành.

Ngày 17/11, Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 41 ngày Nhà giáo Việt Nam và 25 thành lập trường (1998-2023).

GS.TSKH Phan Quang Xưng – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông cho biết, ngày 26/5/1998 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Đông đã được thành lập và hoạt động. Đến năm 2007, Trường nâng cấp thành Trường Cao đẳng Phương Đông. Tháng 6/2017, Trường được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý đổi tên thành Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng.

Trải qua 25 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Nhà trường đã có những bước phát triển mạnh mẽ.

Với 2 ngành đào tạo vào năm 1998 là Kế toán và Tin học trình độ trung cấp, đến nay Trường đã đăng ký đào tạo 14 ngành trình độ cao đẳng, 16 ngành trình độ trung cấp, 18 ngành trình độ sơ cấp và ngắn hạn trên các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật công nghệ, y tế, pháp luật và du lịch.

Tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học từ 11,4% năm 2008, 17,2% năm 2013, 32,6% năm 2018, đến nay tăng lên 40,8%, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng chuyên môn của đội ngũ giảng viên Nhà trường.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng (bìa phải) - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đại diện Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng (bìa phải) - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đại diện Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng.

Đến nay, 100% ngành, nghề đào tạo của Trường có sự tham gia của doanh nghiệp vào việc xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo, tư vấn thiết kế phòng thí nghiệm, thực hành, hỗ trợ nhà giáo cập nhật kiến thức, công nghệ mới, tổ chức thực hành, thực tập, đánh giá chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trường phối hợp chặt chẽ với các đối tác nước ngoài triển khai có hiệu quả các chương trình thực tập, Internship và đào tạo liên thông trình độ đại học; mang đến nhiều cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài cho sinh viên.

Tỷ lệ sinh viên đạt kết quả học tập khá, giỏi liên tục tăng qua các năm. Nhiều ngành có 100% sinh viên tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Trường cung cấp cho xã hội gần 50.000 cán bộ chuyên môn, làm việc trên khắp các tỉnh thành, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng cho hay, trong thời gian sắp đến Trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, hướng tới cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực bậc cao, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, phát triển chương trình đào tạo mới có tính liên ngành cao, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng phát triển của kinh tế thế giới.

GS.TSKH Phan Quang Xưng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng trao Giấy khen cho cá nhân.

GS.TSKH Phan Quang Xưng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng trao Giấy khen cho cá nhân.

“Đổi mới mục tiêu đào tạo theo hướng thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp; chuẩn đầu ra sẽ yêu cầu nhiều kỹ năng mới của người lao động, người công dân thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Chất lượng đội ngũ nhà giáo phải được nâng cao, đạt và vượt các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế để chất lượng đào tạo của Trường đáp ứng yêu cầu của xã hội, tiếp cận các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế”, GS.TSKH Phan Quang Xưng nhấn mạnh.

Cũng tại chương trình, đại diện UBND TP Đà Nẵng đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng vì đã có thành tích tốt trong năm học 2022-2023. Cùng với đó, trao tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể của nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ