Thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương

GD&TĐ - Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương vừa công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo.

Ra mắt Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương. (Ảnh: A. Tuyên)
Ra mắt Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương. (Ảnh: A. Tuyên)

Theo đó, Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương tiền thân là Trường Cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo quyết định số 5996/QĐ- BGDĐT ngày 10/09/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, do nhu cầu phát triển của Nhà trường, Trường Cao đẳng Lạc Việt được Bộ LĐTB&XH chấp thuận thay đổi tên trường theo quyết định số 1279/QĐ-LĐTBXH ngày 30/8/2023 đổi tên Trường Cao đẳng Lạc Việt thành Trường Cao đẳng Công nghệ – Ngoại thương.

Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương luôn xây dựng và phấn đấu trở thành tập thể gắn kết, tích cực nghiên cứu, cống hiến cho nền giáo dục Việt Nam. Đồng thời khẳng định vị thế vững chắc về chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất.

Trường kiên định với quan điểm phát triển là lấy sinh viên làm trọng tâm, lấy chất lượng đào tạo làm mục đích và lấy thực hành thực tế làm đường dẫn

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã Công bố Quyết định của Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp, Bộ LĐTB&XH công nhận Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương gồm 5 thành viên, do ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, bổ nhiệm ThS Trần Thanh Trình giữ chức vụ Hiệu trưởng Nhà trường, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương. (Ảnh: A. Tuyên)

Trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương. (Ảnh: A. Tuyên)

Phát biểu tại buổi Lễ, ThS Trần Thanh Trình - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương cho biết rất tự hào được sự tín nhiệm và đảm trách chức vụ Hiệu trưởng một ngôi trường có truyền thống 15 năm tuổi.

“Tôi cùng tập thể thầy và trò của nhà trường sẽ phấn đấu xây dựng một môi trường có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và đam mê của cả thầy và trò, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, tổ chức, nhà tuyển dụng; chương trình đào tạo luôn được cập nhật, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và mang lại những kiến thức và kỹ năng thiết thực cho người học.

Cùng với đó đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ trong giảng dạy và quản lý, tạo điều kiện tiếp cận với công nghệ mới nhất và phát triển khả ứng dụng công nghệ thông tin cho cả người học, người dạy và người quản lý”, ThS Trần Thanh Trình nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trật tự quốc tế dựa trên vũ lực

GD&TĐ - Học thuyết Monroe được Mỹ khôi phục, từ Venezuela đến Colombia và Mexico, đặt quyền bá chủ trên các tòa án quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.