21 bang của Mỹ đồng loạt kiện TT Joe Biden

GD&TĐ - Hôm qua (17/3), tổng chưởng lý từ 21 tiểu bang của Mỹ đã đâm đơn kiện nhằm lật ngược việc TT Joe Biden hủy bỏ đường ống dẫn dầu Keystone XL gây tranh cãi từ Canada.

TT Mỹ Joe Biden.
TT Mỹ Joe Biden.

Dẫn đầu bởi các tổng chưởng lý Ken Paxton của bang Texas và Austin Knudsen ở bang Montana, 21 bang của Mỹ khởi đơn kiện vì cho rằng TT Joe Biden đã vượt quá thẩm quyền của mình khi thu hồi giấy phép của đường ống Keystone vào ngày đầu tiên nhậm chức hồi tháng 1.

Theo đơn kiện đệ trình lên Tòa án Mỹ ở Texas, do đường ống trên sẽ chạy qua nhiều bang của Mỹ nên Quốc hội sẽ có tiếng nói cuối cùng về việc nó có được xây dựng hay không. Việc xây dựng đường ống dài 1.930km đã bắt đầu vào năm ngoái khi cựu TT Donald Trump khôi phục dự án bị trì hoãn từ thời chính quyền ông Obama.

Đường ống dẫn dầu trên sẽ chuyển tới 839.000 thùng dầu cát thô mỗi ngày từ các mỏ ở miền tây Canada tới thành phố Steel City, Nebraska. Tại đây nó sẽ kết nối với các đường ống khác, cung cấp cho các nhà máy lọc dầu ở Bờ Vịnh của Mỹ. TT Biden đã hủy bỏ giấy cấp phép của đường ống trên vì những lo ngại cho rằng việc đốt dầu cát thô sẽ làm tình trạng biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn.

Một số nhà lập pháp ôn hòa trong đảng Dân chủ của ông Biden cũng thúc giục Tổng thống đảo ngược quyết định của mình, bao gồm nghị sĩ Joe Manchin ở Tây Virginia và nghị sĩ John Tester ở Montana.

Theo The Global and Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.