200 vận động viên tham gia Giải Karate của Trường ĐH Luật TPHCM

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giải vô địch Karate trường ĐH Luật TPHCM tổ chức với sự tranh tài của 200 vận động viên đến từ 25 đơn vị tranh tài ở 22 nội dung thi đấu.

Anh Trịnh Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM (trái) trao giải cho các vận động viên
Anh Trịnh Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM (trái) trao giải cho các vận động viên

Câu lạc bộ Karate thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Luật TPHCM phối hợp cùng công ty TNHH Tanmido tổ chức thi đấu Giải vô địch Karate trường Đại học Luật TP.HCM mở rộng lần thứ I - năm 2023 tại trường Đại học Luật TP.HCM.

Giải vô địch Karate trường Đại học Luật TPHCM mở rộng năm nay là lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà trường, đây là dịp để các võ sinh của các Câu lạc bộ trong và ngoài địa bàn TP.HCM giao lưu nâng cao trình độ và đẩy mạnh phong trào Karate, đặc biệt là đối với sinh viên. Qua đó, mở ra cơ hội tìm kiếm, phát hiện tài năng và chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu trong thời gian sắp tới.

Phần thi đấu Kumite cá nhân hạng cân 62kg tại Giải vô địch Karate trường ĐH Luật TPHCM

Phần thi đấu Kumite cá nhân hạng cân 62kg tại Giải vô địch Karate trường ĐH Luật TPHCM

Năm nay, giải đấu có sự tham gia của 200 vận động viên đến từ 25 đơn vị tranh tài ở 22 nội dung thi đấu. Theo Ban Tổ chức, các đoàn tham gia đều có sự đầu tư, chuẩn bị tương đối kỹ và bài bản cho giải đấu. Trong ngày thi đấu, các nội dung được diễn ra rất sôi nổi, hấp dẫn và gay cấn, các vận động viên tham gia đã thể hiện trình độ chuyên môn vô cùng xuất sắc.

Anh Trịnh Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM (trái) trao giải cho các vận động viên

Anh Trịnh Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM (trái) trao giải cho các vận động viên

Sau một ngày thi đấu tích cực, giải đấu đi đến với kết quả như sau:

- Hạng Nhất toàn đoàn: Đoàn Đại học Luật TP.HCM với 07 Huy chương Vàng, 07 Huy chương Bạc, 07 Huy chương Đồng;

- Hạng Nhì toàn đoàn: Câu lạc bộ Karate Hưng Nhượng - Bến Tre với 03 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 02 Huy chương Đồng;

- Hạng Ba toàn đoàn: Câu lạc bộ Kazoku với 03 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ