20 người phi thường nhất hành tinh

Một cụ bà người Trung Quốc bỗng dưng mọc một chiếc sừng lớn trên đầu.

20 người phi thường nhất hành tinh
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Francisco Domingo Joaquim sở hữu chiếc mồm rộng nhất thế giới với đường kính gần 17cm. Thậm chí anh chàng còn có thể ngậm vừa một lon coca trong miệng.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Nhà sáng chế 86 tuổi có tên Yoshiro Nakamatsu là người có nhiều bằng phát minh nhất nước Nhật. Trong suốt 40 năm qua, ông đã cống hiến cho nền khoa học công nghệ nước mình hàng trăm phát kiến lớn nhỏ.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Một người đàn ông Pháp có tên Michel Lotito đã tiêu thu 9 tấn kim loại trong hơn 40 năm qua. Ngoài kim loại, ông còn có thể ăn cả nhựa, thủy tinh và các hợp kim cứng khác.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Bà Tao Porchon - Lynch (96 tuổi) là giáo viên hướng dẫn yoga lớn tuổi nhất thế giới. Ngày nào bà cũng dạy từ 5 giờ sáng để tập luyện cùng những học sinh của mình trong suốt 70 năm qua.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Asha Rani (23 tuổi) được mệnh danh là Iron Queen (Nữ hoàng sắt) vì sức mạnh ấn tượng của cô. Cô đã lập 2 kỷ lục thế giới trong việc kéo vật nặng hàng tấn bằng tóc và đôi tai của mình.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Kỷ lục Guinness thế giới đã xác nhận cụ ông Peter Weber đến từ California là phi công lớn tuổi nhất thế giới. Năm nay dù đã 95 tuổi nhưng ông vẫn đều đặn thực hiện 2 chuyến bay mỗi tháng.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Một phụ nữ 26 tuổi người Úc tên là Michele Kobke đã giảm vòng eo của cô từ 63,5 cm xuống còn 40cm chỉ bằng cách mặc một chiếc áo làm từ khung kim loại hàng ngày trong ba năm.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Người phụ nữ trẻ tuổi Jill Price có thể nhớ mọi thứ rất chi tiết từ thời niên thiếu của mình. Não bộ của Jill dường như có sức chứa vô hạn với những ký ức ngày một nhiều
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Vào năm 2013, người đàn ông 80 tuổi có tên Yuichiro Miura đã trở thành người cao tuổi nhất trèo lên đỉnh Everest - nóc nhà của thế giới. Trước đó vào năm 1970, ông cũng là người đầu tiên dám trượt tuyết từ đỉnh núi Everest
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Lần cuối cùng cô Eileen Brown đến từ Anh Quốc vận động là 20 năm trước. Khớp duy nhất còn hoạt động trên cơ thể cô đến nay là khuỷu tay trái và hông trái.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Cụ bà Georgina Harwood dù đã 100 tuổi nhưng vẫn rất đam mê với bộ môn nhảy dù.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Julia Gunthel , một cô gái Nga được biết đến như là người không xương dẻo nhất trên Trái Đất.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Polly Gadsby đến từ nước Anh khiến nhiều người bất ngờ khi biết cô đã gắn bó với một công việc trong suốt 86 năm tại một khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Người phụ nữ 86 tuổi có tên Sun Fengqin đến từ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là nghệ sĩ múa cột lớn tuổi nhất thế giới.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Ram Singh Chauhan đến từ Ấn Độ luôn tự hào là người sở hữu bộ ria dài nhất thế giới. Để làm sạch bộ ria dài 4,29m này, Ram phải mất tới cả một ngày trời.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Manjit Singh giữ kỷ lục cho lá phổi mạnh mẽ nhất trên thế giới. Ông đã sử dụng nó để phổi phồng một quả bóng có đường kính 2,5 mét trong 42 phút.

20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Natasha Demkina từ Nga có khả năng nhìn xuyên cơ thể người như một máy chụp X-quang.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Năm 2010 , cụ bà người Trung Quốc tên Zhang Ruifang đã khiến gia đình và người thân vô cùng sửng sốt khi phát hiện trên trán bà có mọc một chiếc sừng rất lớn.
20 nguoi phi thuong nhat hanh tinh
Vận động viên thể hình người Brazil có tên Romario Dos Santos Alves đã tiêm rượu và dầu vào cánh tay của mình để mong muốn có vẻ ngoài giống với gã khổng lồ Hulk.
Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiến sĩ Thiện trong phòng nghiên cứu thí nghiệm về bê tông.

Từ bốc vác đến… tiến sĩ xứ 'cờ hoa'

GD&TĐ - Từ một học sinh miền quê với hoàn cảnh nghèo khó, chàng trai Trần Quốc Thiện (TP Đà Nẵng) đã vươn lên đạt nhiều thành tựu trong học tập nghiên cứu...
Nhóm tác giả nghiên cứu bột vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt giúp nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.

Vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt

GD&TĐ - Thức ăn hữu cơ từ bột vỏ sầu riêng lên men giúp vịt mau lớn, tăng sức đề kháng là sản phẩm của nhóm HS Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại, Bến Tre).
Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.