2 trường trung cấp ở TPHCM bị phạt hành chính vì hàng loạt sai phạm

GD&TĐ - Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM và Trường TC Bách nghệ TPHCM bị Thanh tra Sở LĐTB&XH phạt vì loạt vi phạm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Cơ sở của Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp.
Cơ sở của Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp.

Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TPHCM vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 12/KL-TTS về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM.

Hàng loạt sai phạm tại Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM

Cụ thể, Thanh tra Sở LĐTB&XH xác định, Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM không thực hiện đúng quy trình tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình đào tạo theo quy định đối với ngành/nghề đào tạo: Trắc địa – Địa hình – Địa chính; Thủy lợi – tổng hợp.

Trường Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định từ 63,5 giờ đến trên 150 giờ.

Cụ thể, năm học 2021-2022, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng vượt định mức 90 giờ; ông Bùi Thanh Hùng, Trưởng phòng Phòng Đào tạo vượt 75 giờ; ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng ban tuyển sinh kiêm Phó Khoa Khoa học cơ bản vượt 150 giờ; bà Phạm Thị Thu Hà vượt 100 giờ; ông Phạm Minh Hiếu, Phó Khoa Nông nghiệp vượt 63,5 giờ…

Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM bị thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM bị thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Cũng những người trên, năm học 2022-2023 số giờ vượt như sau: ông Nguyễn Thanh Hùng vượt 135 giờ; ông Bùi Thanh Hùng vượt 75 giờ; ông Quốc Hùng vượt 65 giờ; bà Thu Hà vượt 100 giờ; ông Minh Hiếu vượt 130 giờ…

Theo KLTT, Trường cấp phát văn bằng không đúng thời hạn đối với 3 trường hợp; sử dụng nhà giáo, người dạy không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ để giảng dạy trình độ trung cấp đối với giáo viên không có chứng chỉ sư phạm và chứng chỉ dạy nghề...

Bên cạnh đó, Trường còn tuyển sinh sai đối tượng học trình độ trung cấp (Trường có 2 trường hợp không đủ điều kiện xét tuyển và trong danh sách dự thính) nhưng vẫn thu học phí; đối với đào tạo lao động nông thôn, Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM vẫn thực hiện cấp chứng chỉ đào tạo cho 33 người học thuộc lớp C, nghề hoa kiểng – khóa 22 – năm học 2022 khi không có quyết định mở lớp theo quy định.

Nhà trường cũng không xây dựng kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo (năm 2022, 2023); không thực hiện tổ chức đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Trước hàng loạt vi phạm trên, Đoàn thanh tra đã yêu cầu Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM chấm dứt ngay hành vi vi phạm và đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Các hành vi bị lập biên bản vi phạm gồm: không thực hiện đúng quy trình tổ chức, xây dựng thẩm định ban hành chương trình đào tạo; bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định; cấp phát văn bằng không đúng thời hạn; sử dụng nhà giáo, người dạy không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; tuyển sinh sai đối tượng; không xây dựng kế hoạch đào tạo.

Đoàn thanh tra yêu cầu Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM có nghĩa vụ chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH TPHCM.

Trường TC Bách nghệ TPHCM cũng "dính" án phạt

Ngoài sai phạm của Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM, tại KLTT số 13/KL-TTS, Thanh tra Sở LĐTB&XH cũng chỉ ra một số sai sót của Trường Trung cấp Bách nghệ TPHCM.

Cụ thể, Thanh tra xác định Trường này không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi tuyển sinh vượt quá tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, mã nghề cấp III hoặc giữa các nghề trình độ sơ cấp có cùng tên gọi với ngành, nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hoặc giữa các nghề trình độ sơ cấp trong cùng nhóm nghề đào tạo trình độ sơ cấp (Trường có Ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp tuyển sinh vượt quá quy mô tuyển sinh năm 2022: 26%, năm 2023: 30%).

Ngoài ra, trường cũng bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra đã yêu cầu Trường TC Bách nghệ TPHCM chấm dứt ngay hành vi vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 58/BB-VPHC với nhà trường về 2 hành vi vi phạm.

Hành vi 1: Không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi tuyển sinh vượt quá tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III hoặc giữa các nghề trình độ sơ cấp có cùng tên gọi với ngành, nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hoặc giữa các nghề trình độ sơ cấp trong cùng nhóm nghề đào tạo trình độ sơ cấp.

Quy định tại: điểm d khoản 5 Điều 7 Nghị định số 88/2022/NĐ-CP. Mức phạt tiền: từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Hành vi 2: Bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định. Mức xử phạt quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 88/2022/NĐ-CP. Mức phạt tiền: từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH yêu cầu Trường TC Bách nghệ TPHCM có nghĩa vụ chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện việc niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của Trường (thời hạn niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục) và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Thanh tra Sở LĐTB&XH TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Pedri chấn thương nặng và sớm chia tay với EURO 2024.

Pedri chính thức chia tay EURO 2024?

GD&TĐ - Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Pedri phải nghỉ ngơi từ 2 tới 3 tuần vì chấn thương và sớm nói lời chia tay với EURO 2024.

Đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời ai mà chẳng hồi hộp, lo lắng xen lẫn với niềm hy vọng. Ảnh: Ngân Kim.

Tản văn: Ai rồi cũng trưởng thành

GD&TĐ - Mỗi khi hoa phượng rực đỏ không gian báo hiệu một mùa Hè nữa lại về, lòng lại rưng rưng bao nhiêu kỷ niệm học trò.