191 thầy cô dự thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS tỉnh Đắk Lắk

GD&TĐ - Sáng 8/4, Sở GD&ĐT Đắk Lắk khai mạc Hội thi giáo viên chủ nhiệm (GVCN) giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi. (Ảnh: TT)
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi. (Ảnh: TT)

Tham dự có ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT; lãnh đạo 15 phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.

Hội thi GVCN giỏi là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng của ngành GD&ĐT.

Các đại biểu dự khai mạc Hội thi. (Ảnh: TT)

Các đại biểu dự khai mạc Hội thi. (Ảnh: TT)

Bên cạnh việc phát hiện, tôn vinh những GVCN đạt thành tích xuất sắc, còn là dịp để đội ngũ giáo viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp.

Đồng thời, đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ ở các đơn vị, trường học cấp THCS. Từ đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp GD&ĐT.

Ông Đỗ Tường Hiệp phát biểu khai mạc Hội thi. (Ảnh: TT)

Ông Đỗ Tường Hiệp phát biểu khai mạc Hội thi. (Ảnh: TT)

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban tổ chức Hội thi nhấn mạnh, trong bối cảnh đổi mới GD&ĐT đòi hỏi người giáo viên không chỉ có kỹ năng sư phạm cơ bản mà còn phải nắm vững sâu, rộng và thành thạo các kỹ năng đó.

“Hoạt động học tập của học sinh diễn ra không phải theo 1 khuôn mẫu định sẵn. Vì thế, giáo viên phải vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo để phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh. Quá trình dạy học, giáo dục, giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động học tập cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện. Luôn đưa học sinh vào các tình huống có vấn đề để khuyến khích tính tích cực, sáng tạo. Từ đó hình thành thói quen tự học, tự rèn luyện”, ông Hiệp chia sẻ.

Bà Lê Thị Thảo, Trưởng phòng GDTrH-GDTX, Sở GD&ĐT triển khai quy chế thi. (Ảnh: TT)

Bà Lê Thị Thảo, Trưởng phòng GDTrH-GDTX, Sở GD&ĐT triển khai quy chế thi. (Ảnh: TT)

Để được công nhận GVCN giỏi cấp tỉnh, các thí sinh phải trải qua 2 phần thi, gồm: Trình bày 1 biện pháp của cá nhân góp phần nâng cao nâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở (tình huống thực tế) và Thực hành 1 tiết dạy hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Hội sẽ diễn ra từ 8-13/4/2024 tại 8 trường THCS trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Có 191 thí sinh là giáo viên THCS đến từ 15 phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và 3 trường phổ thông liên cấp thuộc Sở GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.