19 tỉ đồng tu sửa Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Nhiều hạng mục của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt sẽ được tu sửa với mức đầu tư 19 tỉ đồng.

19 tỉ đồng tu sửa Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Ngày 24-4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, nhằm tôn tạo, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đảm bảo điều kiện học tập cho sinh viên. Dự án có tổng mức đầu tư là 19 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn.

19 tỉ đồng tu sửa Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt - Ảnh 2.

Khối nhà cong độc đáo của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đang xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: PHAN TẤN ĐẠT

Giai đoạn 1 (năm 2019 - 2020): Đầu tư 10 tỷ đồng cải tạo các khối nhà A, B, E với tổng diện tích sàn hơn 2.500 m2 với các phần việc: gia cố hệ kết cấu khung bêtông, cốt thép, móng, nội ngoại thất toàn bộ hai khu nhà. Các căn nhà khác trong khối công trình Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được cải tạo phần ngoại thất.

19 tỉ đồng tu sửa Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt - Ảnh 3.

Bên trong các khối nhà của công trình trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đã xuống cấp, thấm dột - Ảnh: M.VINH

Khối nhà cong cao 4 tầng là khối nhà quan trọng và độc đáo nhất của công trình được xác định cải tạo khoảng 3.964,4m2 sàn. Tháo dỡ, lát mới phần nền cũ tầng trệt; chống thấm phần tường bong tróc, sơn nước toàn bộ nhà. Hệ thống kết cấu khung bê tông cốt thép, móng vẫn vững bền nên không phải gia cố.

Giai đoạn 2 (sau năm 2020), trường được đầu tư 9 tỷ đồng, cải tạo sửa chữa các khối nhà ở khu hành chính với các phần việc tương tự như ở giai đoạn 1.

19 tỉ đồng tu sửa Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt - Ảnh 4.

Tháp chuông với mái ngói đá đen (Ardoise) độc đáo bị hư hại gần như toàn bộ. Đây là vị trí duy nhất trong trường còn giữ lại được phần mái ngói đá đen nguyên bản - Ảnh: PHAN TẤN ĐẠT

Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt ban đầu có tên Grand Lycée Yersin, được khởi công xây dựng vào năm 1927, hoàn thành sau 8 năm. Sau hơn 80 năm tồn tại, công trình kiến trúc Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nổi tiếng này dần xuống cấp khi bị dùng sai công năng, có các hộ gia đình cư trú...

Cách nay 24 năm, công trình này được tu sửa bằng kinh phí từ ngân sách của tỉnh Lâm Đồng, toàn bộ mái ngói đá đen (Ardoise) của nhà mái cong và nhà hiệu bộ bị hư hại hoàn toàn.

Theo tuoitre.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.