19 thầy cô Nghệ An nhận giải thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục"

GD&TĐ - Sáng 18/11, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” cho 19 cán bộ, nhà giáo. Đây là những cá nhân nhiều cống hiến, xuất sắc được lựa chọn từ gần 50 nghìn nhà giáo toàn tỉnh.

"Quỹ phát triển tài năng giáo dục" Nghệ An lần thứ 17 được trao cho 19 nhà giáo có nhiều cống hiến trong ngành.
"Quỹ phát triển tài năng giáo dục" Nghệ An lần thứ 17 được trao cho 19 nhà giáo có nhiều cống hiến trong ngành.

Giải thưởng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” là hoạt động ý nghĩa được Công đoàn giáo dục Nghệ An khởi xướng, triển khai từ năm 1994. Qua 25 năm duy trì, với 17 lần trao thưởng, giải đã trao thưởng có 228 cán bộ, nhà giáo xuất sắc.

Việc xét tặng thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục" được thực hiện trên các tiêu chuẩn tài năng sư phạm, hiệu quả công tác cũng như phẩm chất đạo đức, tư  cách người thầy và uy tín đối với các thế hệ học sinh, với nhân dân, với đồng nghiệp.

Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục" lần thứ 17.
Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục" lần thứ 17.

Năm 2021, giải thưởng được trao cho 19 cán bộ, giáo viên. Đây là những cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi tỉnh, nhiều sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá và ứng dụng vào thực tiễn dạy học.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại lễ trao thưởng.
Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại lễ trao thưởng.

Trong số 19 cá nhân được lựa chọn trong gần 50 nghìn cán bộ giáo viên toàn tỉnh, trẻ nhất là 2 cô giáo sinh năm 1990. Đó là cô Nguyễn Thị Thu Hiền – giáo viên dạy Địa lý Trường THCS Hà Huy Tập (Hà Huy Tập) – từng là thủ khoa cuộc thi giáo viên dạy giỏi tỉnh bậc THCS. Cô giáo còn lại là Hoàng Thị Lan – giáo viên Trường mầm non Nghi Hưng (Nghi Lộc). Cô Lan đã vượt qua nhiều khó khăn và căn bệnh hiểm nghèo để tiếp tục đứng lớp, chăm sóc trẻ.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền – giáo viên dạy Địa lý - Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh) là một trong 2 cá nhân trẻ nhất được chọn trao giải thưởng tài năng.
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền – giáo viên dạy Địa lý - Trường THCS Hà Huy Tập (TP Vinh) là một trong 2 cá nhân trẻ nhất được chọn trao giải thưởng tài năng.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh, đây là sự công nhận, tôn vinh của toàn ngành đối với sự nỗ lực, cống hiến của các thầy giáo, cô giáo.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đánh giá, Qua 17 lần tổ chức, giải thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục" đã kịp thời động viên, khích lệ tạo động lực cho cán bộ, giáo viên trong ngành tiếp tục phấn đấu.

Cô Hoàng Thị Lan – giáo viên Trường mầm non Nghi Hưng (Nghi Lộc) vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo tiếp tục công tác, phấn đấu.
Cô Hoàng Thị Lan – giáo viên Trường mầm non Nghi Hưng (Nghi Lộc) vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo tiếp tục công tác, phấn đấu.

Ông Thái Văn Thành mong muốn, từ giải thưởng này, các thầy cô tiếp tục phát triển tài năng, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp dạy và học trong đồng nghiệp, trong trường và toàn ngành. Phát huy truyền thống tốt đẹp của ông đồ xứ Nghệ trong giáo dục hiện nay, để có thêm nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục. Truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê học tập cho học sinh.

19 cán bộ nhà giáo từ nhiều đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh tại lễ trao giải thưởng
19 cán bộ nhà giáo từ nhiều đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh tại lễ trao giải thưởng

Đặt trong bối cảnh khó khăn của ngành giáo dục trong thời điểm này, người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo cũng kêu gọi cán bộ nhà giáo nỗ lực tận tâm, tận tụy với nghề đáp ứng yêu cầu đổi mưới giáo dục. Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, với phong trào “Dạy tốt – Học tốt”, thi đua “Đổi mới sáng tạo trong công quản lý, giảng dạy và học tập” và các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng chia sẻ với những vất vả, khó khăn hiện tại của giáo viên. Đặc biệt là vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế xã hội chưa phát triển; các thầy cô giáo trường ngoài công lập, giáo viên đang phải các ly tại các khu cách ly tập trung… Ngành luôn có hỗ trợ, đồng hành kịp thời và mong các nhà giáo tiếp tục tân tâm với sứ mệnh trồng người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ