Sông Lam Nghệ An khẳng định sức mạnh ở vòng loại giải U21 quốc gia 2025

GD&TĐ - Sông Lam Nghệ An tiếp tục khẳng định sức mạnh ở vòng loại giải vô địch U21 quốc gia 2025.

U21 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đậm 7-0 trước U21 Trung tâm Bóng đá Đào Hà.
U21 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đậm 7-0 trước U21 Trung tâm Bóng đá Đào Hà.

Chiều 6/7, lượt trận thứ hai tại các bảng B, D và E thuộc Vòng loại Giải bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2025 tiếp tục diễn ra sôi nổi hấp dẫn.

Tại bảng B, hai ứng viên hàng đầu là U21 Sông Lam Nghệ An và U21 PVF tiếp tục khẳng định sức mạnh của các ứng cử viên vô địch với những chiến thắng ấn tượng.

U21 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đậm 7-0 trước U21 Trung tâm Bóng đá Đào Hà, trong khi U21 PVF cũng hạ đẹp U21 Công An Hà Nội với tỷ số cách biệt 5-0.

Với hiệu số vượt trội (11 bàn thắng, 0 bàn thua), đội bóng xứ Nghệ tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm, xếp trên PVF (7 bàn thắng, 0 bàn thua) dù cùng điểm.

Ở bảng D, cục diện đang trở nên khó đoán. U21 TP.HCM có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại An Giang 4-1, qua đó tạm xếp ở vị trí thứ 2 với 3 điểm.

Trong khi đó, U21 Bình Định vượt qua U21 Vĩnh Long với tỷ số 6-0 và tạm chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số tốt hơn (+5). Sau 2 lượt trận, bảng D có tới 4 đội cùng có 3 điểm, tạo nên cuộc đua tranh suất vào vòng chung kết vô cùng hấp dẫn và khó lường.

Tại bảng E, U21 Đắk Lắk cầm hòa U21 CLB Bóng đá TP.HCM với tỷ số 1-1. U21 Tây Ninh đánh bại U21 Hoàng Anh Gia Lai II 3-0 ở trận mở màn. Với 4 điểm sau hai trận, Đắk Lắk và CLB Bóng đá TP.HCM chia nhau hai vị trí dẫn đầu, trong khi Tây Ninh (3 điểm, 1 trận) cũng đang mạnh mẽ trong cuộc đua vào vòng chung kết.

Các đội ở vòng loại U21 quốc gia 2025 sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 12 suất vào Vòng chung kết (VCK) sẽ được xác định gồm: 5 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng, 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và đội chủ nhà vòng chung kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...