16 nam thanh, nữ tú tổ chức bay lắc trong quán karaoke

GD&TĐ - Ngày 5/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

16 đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke Phượng Phi Thường
16 đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke Phượng Phi Thường

Thời gian gần đây, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên lui tới quán karaoke Phượng Phi Thường (tại khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị). Trong số đó, có nhiều đối tượng ở địa bàn khác đến, nghi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 22h tối 2/4, Công an thị xã Hoàng Mai đã huy động 52 cán bộ, chiến sỹ chia làm 2 tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất các phòng hát, đồng thời giám sát mọi hoạt động của cơ sở này.

Khi kiểm tra phòng hát số 2, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 16 đối tượng (8 nam, 8 nữ) đang tổ chức “bay lắc”. Sau khi test nhanh, cả 16 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Tại hiện trường thu giữ 1,62gam ma tuý loại ketamine và 1 bộ đồ sử dụng ma tuý.

Một số đối tượng trong nhóm thanh niên tổ chức "bay lắc".
Một số đối tượng trong nhóm thanh niên tổ chức "bay lắc".

Công an thị xã Hoàng Mai đã tạm giữ 5 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, bao gồm: Vũ Văn Khánh (SN 1994) và Lê Hữu Huy (SN 1977, cùng trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai), Lê Công Quý (SN 1992, trú thành phố Kon Tum, Kon Tum), Vũ Văn Sơn (SN 1990, trú thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) và Nguyễn Thế Nam (SN 1993, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Vũ Văn Khánh và Lê Hữu Huy 2 đối tượng thường mua ma tuý đến và tổ chức sử dụng tại quán.

Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý của 11 đối tượng còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.