15 năm tù cho kẻ đâm tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Nguyễn Chí Bình, kẻ đâm tài xế xe ôm công nghệ để cướp tài sản vừa bị tuyên án 15 năm tù.

Ngày 24/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Bình (SN 2002, quê Kiên Giang) 15 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, do không có tiền xiêu xài nên Bình nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ngày 16/4/2022, Bình đang đi bộ trên đường thì nhìn thấy anh Vân (SN 1992, quê Trà Vinh) là tài xế xe ôm công nghệ đang ngồi đợi khách.

Bình lãnh án 15 năm tù về tội cướp tài sản.

Bình lãnh án 15 năm tù về tội cướp tài sản.

Lúc này, Bình tiếp cận và yêu cầu anh Vân chở về xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Sau khi lên xe, Bình chỉ đường cho anh Vân chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường vắng thuộc xã Hiếu Liêm.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Bình giả vờ nói đã đến nơi để anh Vân dừng xe lại.

Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại và anh Vân ngồi trên xe không chú ý, Bình bất ngờ dùng dao đâm vào người anh Vân.

Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân bỏ xe tháo chạy chạy thì Bình tiếp tục đuổi theo đâm tiếp một nhát vào lưng làm anh Vân ngã xuống đất rồi đe dọa, cướp được một điện thoại di động, 1 bóp da và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Sau đó, Bình đem xe máy của anh Vân đi cầm được 18 triệu đồng, anh Vân được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu sau đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.