Ngày 13/12, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (Khu Công nghệ cao TPHCM) phối hợp với Công ty HDFPV tổ chức vòng chung kết cuộc thi Smart City - Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh.
Đây là sân chơi thường niên nhằm tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong phát triển đô thị thông minh. Cuộc thi cũng hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo động lực thúc đẩy TPHCM cùng cả nước trong chiến lược chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Cuộc thi được chia thành 2 bảng gồm bảng cho dự án khởi nghiệp sáng tạo với các giải pháp công nghệ giải quyết các vấn đề cấp bách của đô thị thông minh như năng lượng xanh, giao thông, quản trị dữ liệu đô thị…
Bảng thi đá bóng trên không (drone soccer) dành cho học sinh tranh tài kỹ năng điều khiển thiết bị bay không người lái, thúc đẩy tình yêu khoa học cho các “phi công nhí”.
Theo PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, đơn vị đặt mục tiêu xây dựng công viên khoa học và công nghệ thế hệ mới, tích hợp nghiên cứu, đổi mới dữ liệu mở, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn trên hạ tầng số toàn diện, hướng tới chuẩn mực quốc tế.
Ông cho biết, Khu Công nghệ cao TPHCM không chỉ là trung tâm công nghệ cao của Việt Nam, mà còn là biểu tượng của trí tuệ, sự hội tụ toàn cầu, nơi Việt Nam khẳng định vị thế là điểm đến của khoa học, công nghệ, đổi mới và phát triển bền vững trong kỷ nguyên công nghệ.
”Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã trở thành hai trụ cột song hành, định hình năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, mỗi thành phố, nhất là siêu đô thị TPHCM sau hợp nhất. Đó là lý do tại sao Cuộc thi Smart City năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là không chỉ tìm kiếm các giải pháp công nghệ đơn thuần, mà tìm kiếm những kiến trúc sư cho tương lai bền vững của thành phố”, ông Cường nói.
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 15 giải cho các nhóm dự thi. Ở bảng dự án khởi nghiệp sáng tạo, giải Nhì (không có giải Nhất) thuộc về dự án Nimbus Foundation. Nhóm dự án đã phát triển một dạng viên nén carbon dùng để đốt từ vỏ tỏi và các phụ phẩm nông nghiệp khác. Viên nén có thời gian cháy dài, từ 10 - 15 phút, phù hợp với mọi điều kiện thời tiết và giảm lượng phát thải CO2 vào môi trường so với các vật liệu đốt khác.
Có 2 giải Ba thuộc về dự án Lab2life - hệ thống lên men và sản xuất linh hoạt vi sinh vật sống, ứng dụng trong nông nghiệp hữu cơ và dự án Grac - ứng dụng số hóa quản lý rác thải.
Các giải Khuyến khích thuộc về dự án: BioWraps tái sinh vỏ cam thành bao bì sinh học; NTPV - hệ thống cảnh báo và đo chất lượng nước; Terra ESG - chuyển đổi số cây xanh; Hello3Dworld - kiến tạo thế giới thực trên Internet.
Ở bảng drone soccer, giải Nhất thuộc về đội tổng hợp các trường và Trường THCS Trần Văn Ơn; giải Nhì thuộc về đội Trường THCS Nguyễn Du; giải Ba thuộc về đội Trường THCS Trần Quốc Toản.
Có 5 giải Khuyến khích thuộc về đội thi Trường THCS Nguyễn Văn Bé (2 giải); Trường THCS Hoàng Hoa Thám (2 giải) và THCS Trần Quốc Toản.