141 tân tiến sĩ, thạc sĩ của Học viện Quản lý Giáo dục nhận bằng tốt nghiệp

GD&TĐ - Sáng 8/4, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 7 tiến sĩ và 134 thạc sĩ năm 2022.

GS.TS Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện (thứ 4 từ phải qua trái) và PGS.TS Trần Hữu Hoan - Phó Giám đốc Học viện (thứ 2 từ trái qua phải) trao bằng tốt nghiệp và vòng nguyệt quế cho các tân tiến sĩ
GS.TS Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện (thứ 4 từ phải qua trái) và PGS.TS Trần Hữu Hoan - Phó Giám đốc Học viện (thứ 2 từ trái qua phải) trao bằng tốt nghiệp và vòng nguyệt quế cho các tân tiến sĩ

TS Hà Thanh Hương - Trưởng Phòng Đào tạo Sau Đại học (Học viện Quản lý giáo dục) – cho biết: Năm học 2021-2022, Khóa đào tạo thạc sĩ K21 ngành Quản lý giáo dục có 90 học viên, tốt nghiệp đợt 1 70 học viên, đợt 2 có 7 học viên.

Hôm nay, có 77 học viên được nhận bằng tốt nghiệp; trong đó có  25,7% học viên đạt kết quả học tập loại giỏi, 74,3 % học viên có kết quả học tập đạt khá, không có học viên đạt kết quả trung bình, trung bình khá. Kết quả bảo vệ luận văn, có 20% đạt 9,0 trở lên; 80% đạt từ 8 điểm. Có 6 học viên được khen thưởng của Giám đốc Học viện.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng trường trao bằng cho các tân thạc sĩ
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng trường trao bằng cho các tân thạc sĩ

Khóa đào tạo thạc sĩ K22 ngành quản lý giáo dục gồm có 56 học viên, hôm nay có 45 học viên được nhận bằng tốt nghiệp, trong đó:  8,89% học viên có kết quả học tập đạt giỏi; 91,11 % học viên có kết quả học tập đạt khá, không có học viên đạt kết quả trung bình, trung bình khá. Kết quả bảo vệ luận văn 26,67% đạt điểm từ 9,0; 73,33% đạt điểm từ 8,0. Có 3 học viên được khen thưởng của Giám đốc Học viện.

Khóa đào tạo thạc sĩ K4,5 ngành Công nghệ thông tin có 9 học viên và 6 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp; trong đó: 33,33% học viên có kết quả học tập đạt giỏi; 66,67 % học viên có kết quả học tập đạt khá, không có học viên đạt kết quả trung bình, trung bình khá. Kết quả bảo vệ luận văn 16,67% đạt điểm từ 9,0; 83.33% đạt điểm từ 8,0.

GS.TS Phạm Quang Trung phát biểu tại buổi lễ
GS.TS Phạm Quang Trung phát biểu tại buổi lễ

Nhận tấm bằng trên tay, tân thạc sĩ Trần Thị Thắng bày tỏ, những năm học tập và nghiên cứu tại Học viện sẽ là hành trang quý báu để các tân tiến sĩ, thạc sĩ vững bước trên con đường sự nghiệp hiện tại và tương lai.

“Trong hơn 2 năm qua, chúng em còn được học hỏi những giá trị sống, những kinh nghiệm quý báu và những điều hết sức tốt đẹp từ thầy, cô, bạn bè trong lớp. Nhưng điều đọng lại trong mỗi học viên chúng em chính là sự tận tâm và lòng nhiệt huyết với nghề, với học viên của thầy, cô” - thạc sĩ Trần Thị Thắng bộc bạch.

TS Hà Thanh Hương công bố các quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ
TS Hà Thanh Hương công bố các quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ

Gửi lời chúc mừng đến các tân tiến sĩ, thạc sĩ, GS.TS Phạm Quang Trung – Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục mong muốn, các tân tiến sĩ, thạc sĩ tiếp tục rèn luyện, phát triển năng lực, chuyên môn, công việc và hoàn thiện nhận thức về nhân sinh quan; đồng thời liên tục làm mới mình và học nữa, học mãi.

Theo GS.TS Phạm Quang Trung, đầu tư cho giáo dục, học hành là đầu tư thông minh và hiệu quả nhất. Sự học ở các bậc học, nhất là bậc cao không dễ; đó là sự dấn thân của các nghiên cứu sinh, học viên cao học để chuyển biến về “chất”. “Nhận tấm bằng tiến sĩ, thạc sỹ là niềm vinh dự và trách nhiệm. Con đường thành công không dành cho những người lười biếng” - GS.TS Phạm Quang Trung nhắn nhủ.

Tân thạc sĩ Trần Thị Thắng phát biểu tại lễ nhận bằng tốt nghiệp
Tân thạc sĩ Trần Thị Thắng phát biểu tại lễ nhận bằng tốt nghiệp

Hiện, Học viện đào tạo trình độ thạc sĩ với 4 ngành: Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin và Quản trị trường phổ thông với quy mô gần 500 học viên cao học; đào tạo trình độ tiến sĩ với hơn 60 nghiên cứu sinh ngành Quản lý giáo dục.

“Năm 2022, chúng tôi sẽ tuyển sinh mã ngành mới Quản trị trường phổ thông trình độ thạc sĩ - chương trình theo định hướng ứng dụng đã được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo tháng 6/2021" -GS.TS Phạm Quang Trung thông tin.

Các học viên có thành tích xuất sắc được vinh danh khen thưởng
Các học viên có thành tích xuất sắc được vinh danh khen thưởng

"Song hành với nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học, Học viện triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý cho các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học trong cả nước với lưu lượng gần 20.000 lượt người tham gia bồi dưỡng/1 năm” - GS.TS Phạm Quang Trung cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.